Hàng nghìn CĐV xếp hàng qua đêm chờ mua vé trận Malaysia-Việt Nam

  • Cập nhật: Chủ nhật, 9/12/2018 | 8:54:40 AM

Với việc số lượng người đến mua ngày càng đông vào buổi sáng sớm ngày 9/12, FAM dự báo số 40.000 vé còn lại sẽ nhanh chóng bán hết và một số người có thể sẽ không mua được vé.

Cổ động viên xếp hàng chờ mua vé.
Cổ động viên xếp hàng chờ mua vé.

Theo Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), đã có khoảng hơn 6.000 cổ động viên ủng độ đội tuyển Harimau Malaya (Hổ Malaysia - biệt hiệu của đội tuyển Malaysia) đã xếp hàng từ đêm 8/12 tại các quầy bán vé ở sân vận động quốc gia Bukit Jalil để có thể mua được những chiếc vé cuối cùng của trận chung kết lượt đi AFF CUP giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào ngày thứ Ba, 11/12 tại đây. 

Theo thông báo của FAM, các quầy bán vé trực tiếp chỉ bắt đầu mở cửa từ 10 giờ sáng ngày 9/12 tại các cử A và F của sân vận động Bukit Jalil, mỗi người sẽ được mua tối đa 5 vé.

Với việc số lượng người đến mua ngày càng đông vào buổi sáng sớm ngày 9/12, FAM dự báo số 40.000 vé còn lại sẽ nhanh chóng bán hết và một số người có thể sẽ không mua được vé. 

Do vậy, FAM hy vọng những người này không thất vọng vì không thể phát hành thêm vé và FAM đã làm hết sức để có thể phục vụ tốt nhất các cổ động viên nhưng không thể làm hài lòng tất cả.

Với những ai đã mua được vé, FAM đề nghị không được gây mất trật tự, giữ kỷ luật trong sân, không để xẩy ra các sự cố đáng tiếc

Trước đó FAM đã bán 40.000 vé trực tuyến trong các ngày 7/12 (30.000 vé )và 8/12 (10.000 vé), số vé này đã hết chỉ hết vài chục phút sau khi mở bán
(Theo TTXVN)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục