Đội tuyển Việt Nam không có cầu thù nào bị treo giò vì thẻ phạt

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/12/2018 | 4:14:03 PM

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ có đầy đủ "binh hùng, tướng mạnh” cho trận chung kết lượt về trên sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình với ĐT Malaysia.

ĐT Việt Nam có đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận lượt về.
ĐT Việt Nam có đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận lượt về.

Trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nhiều cổ động viên (CĐV) lo lắng ĐT Việt Nam sẽ không thể có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều tuyển thủ đối diện với án treo giò khi đã nhận đủ thẻ phạt từ BTC.

Theo đó, sau vòng bảng tất cả các thẻ phạt sẽ được xóa. Dẫu vậy, ở bán kết ĐT Việt Nam có 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Phạm Đức Huy.

May mắn, ở trận chung kết lượt đi trên SVĐ Bukit Jalil, bộ 3 cầu thủ gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Phạm Đức Huy đều không phải nhận thêm thẻ phạt nào và hoàn toàn đủ điều kiện để đá trận chung kết lượt về.

Ở trận đấu với ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam có 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng. Riêng trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, đây là thẻ vàng thứ 2 của anh kể từ đầu giải. Tuy nhiên, thẻ vàng đầu tiên Văn Hậu phải nhận là ở vòng bảng (đã được xóa thẻ), vì thế cầu thủ 19 tuổi hoàn toàn đủ điều kiện để tham dự trận chung kết lượt về.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục