HLV Park Hang-seo tuyên bố về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/1/2019 | 8:18:58 AM

Ở Vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iraq, Iran và Yemen.

HLV Park Hang Seo.
HLV Park Hang Seo.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là bảng đấu khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo khi trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam đứng sau Iran (hạng 29 thế giới) tới 71 bậc và sau Iraq (thứ 88 thế giới) 12 bậc.

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn thể hiện sự tin tưởng vào các học trò khi trả lời giới truyền thông Iran.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tasnim, HLV Park Hang-seo cho biết: "Sau khi giành chức vô địch AFF Cup, niềm hy vọng của các cổ động viên dành cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup là rất lớn. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Để có mặt ở vòng 16 đội, đội tuyển Việt Nam phải giành được ít nhất 4 điểm. Sẽ rất khó để đánh bại Iran nhưng chúng tôi vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình nếu thi đấu tốt trước Yemen và Iraq".

Tại Asian Cup 2019, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ được vào thi đấu ở vòng 1/8, do đó cơ hội mở ra với đội tuyển Việt Nam là thấy rõ. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc chạm trán đối thủ được đánh giá cao nhất bảng đấu - đội tuyển Iraq - ngay trong trận ra quân vào ngày 8/1. Tiếp đó, "Những ngôi sao Vàng" sẽ tranh tài cùng đội bóng số 1 châu Á - đội tuyển Iran - vào ngày 12/1, trước khi bước vào trận đấu có ý nghĩa quyết định với đội tuyển Yemen - "tân binh" tại Asian Cup - vào ngày 16/1 ở lượt trận cuối cùng.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hai tuyển thủ quốc gia Đình Bắc và Thái Sơn đều đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024

Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.

Binh lính được triển khai gần Tháp Eiffel, ở Paris, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng (áo xanh)

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục