Trọng tài xuất sắc nhất châu Á cầm còi chung kết Asian Cup 2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/2/2019 | 9:04:26 AM

AFC bổ nhiệm trọng tài người Uzbekistan cầm còi trận chung kết giữa Qatar và Nhật Bản. "Vua áo đen" 41 tuổi cũng là người "cầm cân nảy mực” màn đối đầu giữa Nhật Bản và Australia tại chung kết Asian Cup 2011.

Trọng tài hàng đầu châu Á Ravshan Irmatov sẽ điều khiển trận chung kết Asian Cup 2019.
Trọng tài hàng đầu châu Á Ravshan Irmatov sẽ điều khiển trận chung kết Asian Cup 2019.

Ravshan Irmatov là một trong những trọng tài nổi tiếng và xuất sắc nhất thế giới, cũng là gương mặt không xa lạ tại các trận cầu nảy lửa giữa những đội bóng tiếng tăm.

Với tài năng đã được kiểm chứng, vị trọng tài người Uzbekistan tiếp tục được AFC tin tưởng bổ nhiệm điều khiển chung kết Asian Cup 2019 giữa Nhật Bản và Qatar. Đây cũng là lần thứ hai trọng tài 41 tuổi cầm còi tại trận đấu cuối cùng của giải bóng đá cao nhất khu vực châu Á.

Trước khi đến với Asian Cup, Ravshan Irmatov từng là trọng tài trẻ nhất (32 tuổi) làm nhiệm vụ tại World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi. Tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nga vừa qua, ông là người nắm kỷ lục về số trận điều khiển với tổng cộng 7 trận. "Vua áo đen" từng 5 lần được AFC vinh danh là "Trọng tài xuất sắc nhất năm” cũng làm nhiệm vụ tại 5 trận chung kết AFC Champions League. 

Đồng hành với Ravshan Irmatov tại chung kết năm nay là hai trợ lý trọng tài đồng hương, Abdukhamidullo Rasulov và Jakhongir Saidov, cùng trợ lý Ma Ning người Trung Quốc. Trong khi đó, đội ngũ phân tích công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) gồm các trợ lý đến từ Italia, Singapore và Australia.

(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục