Quang Hải, Thu Thảo được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/2/2019 | 9:25:17 AM

Cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải và VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo lần lượt được vinh danh ở hai hạng mục danh giá nhất giải thưởng Cúp Chiến thắng là Nam VĐV của năm và Nữ VĐV của năm.

Nguyễn Quang Hải (giữa) nhận danh hiệu VĐV của năm - Cúp Chiến thắng 2018
Nguyễn Quang Hải (giữa) nhận danh hiệu VĐV của năm - Cúp Chiến thắng 2018

Tối 1-2-2019, tại trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra gala trao thưởng Cúp Chiến thắng 2018 - giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc, có đóng góp to lớn cho thành công của thể thao Việt Nam trong một năm qua.

Ở hạng mục Nam VĐV của năm, cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải - HCB U23 châu Á, hạng tư ASIAD, vô địch AFF Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, Quả bóng vàng Việt Nam - đã xuất sắc vượt qua hai nhà vô địch pencak silat ASIAD là Trần Đình Nam và Nguyễn Văn Trí để đứng lên bục cao nhất.

Trong khi đó, với tấm HCV nhảy xa lịch sử đoạt được tại ASIAD 2018, VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo đăng quang xứng đáng ở hạng mục Nữ VĐV của năm. Đây là lần thứ hai liên tiếp, nữ VĐV quê Ba Vì - Hà Nội nhận giải thưởng cao quý này.

ảnh 2

Nhà vô địch ASIAD Bùi Thị Thu Thảo lần thứ hai liên tiếp được vinh danh Nữ VĐV của năm

Ở các hạng mục khác, Đội thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nhẹ môn Rowing - HCV ASIAD -  xuất sắc giành giải thưởng Đồng đội của năm; Đội tuyển bóng đá nam quốc gia với chức vô địch AFF Cup được vinh danh Đội tuyển của năm; HLV Nguyễn Mạnh Hiếu - HLV của năm; Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - VĐV trẻ của năm; Kình ngư Võ Thanh Tùng đã trở thành VĐV khuyết tật của năm.

Ngoài danh hiệu Nữ VĐV của năm, Bùi Thị Thu Thảo còn được bầu chọn VĐV được yêu thích nhất năm. Trong khi với đóng góp cho bóng đá nước nhà suốt gần 60 năm qua, cựu danh thủ Lê Thế Thọ được vinh danh Thành tựu cống hiến trọn đời.

Hình ảnh Duy Mạnh (U23 Việt Nam) cắm cờ Tổ quốc trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) tại chung kết U23 châu Á 2019 đã trở thành Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm.

Đặc biệt sau khi nhận sự góp ý từ giới truyền thông, ban tổ chức Cúp Chiến thắng 2018 đã bổ sung hạng mục Chuyên gia nước ngoài của năm. Và HLV Park Hang-seo với những đóng góp cho cả 3 cấp độ đội tuyển quốc gia đã được vinh danh ở hạng mục này.

Cúp Chiến thắng 2018 là giải thưởng thể thao thường niên do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thể thao 24h và Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức. Qua 4 năm tổ chức, giải thưởng ngày một nâng tầm về quy mô và uy tín.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục