Bóng đá Việt Nam duy trì vững chắc ngôi số 1 Đông Nam Á

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/2/2019 | 12:05:53 PM

Theo bảng xếp hạng thế giới tháng 1 FIFA vừa công bố, đội tuyển bóng đá Việt Nam thăng tiến từ vị trí 100 lên 99, duy trì vững chắc ngôi số 1 Đông Nam Á. Ở tầm khu vực, Việt Nam xếp thứ 16 châu Á, vượt qua cả Ấn Độ và CHDCND Triều Tiên.

Thay đổi trên bảng xếp hạng FIFA lần này chỉ diễn ra ở khu vực châu Á sau khi giải Asian Cup 2019 khép lại vì vậy Top 20 thế giới vẫn giữ được sự ổn định.

Sự thăng hạng của các đội bóng châu Á khiến các đội bóng khu vực khác bị giảm thứ hạng. Trong đó đáng chú ý nhất là việc Qatar có bước đột phá khi tăng 38 bậc sau chức vô địch Asian Cup 2019, vươn lên vị trí 55 thế giới.

Đội tuyển Iran vẫn duy trì vị trí số 1 châu Á, tăng 7 bậc. Các "ông lớn” châu Á khác cũng có sự thăng hạng đáng kể là Nhật Bản (tăng 23 bậc), Hàn Quốc (tăng 15 bậc), Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tăng 12 bậc. Trong khi đó, tuyển CHDCND Triều Tiên giảm hạng nhất tháng (giảm 12 bậc) đứng hạng 121 thế giới.

Nếu có thể giữ vững vị trí này trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian tới, tức là ít nhất lọt vào top 16 đội mạnh nhất ở châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2, và sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

(Theo phapluatxahoi.vn)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục