Hàn Quốc chọn Seoul làm thành phố xin đồng đăng cai Olympic 2032

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/2/2019 | 9:06:41 AM

Ngày 11/2, Seoul đã được chọn là thành phố đại diện của Hàn Quốc cùng với Triều Tiên tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2032.

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) nêu rõ tại phiên bỏ phiếu ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong ở Seoul đã được chọn thay vì Busan là thành phố tham gia ứng cử đăng cai Olympic mùa Hè 2032. 

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, đã đề xuất tổ chức chung với Seoul, song đề nghị này đã bị bác.

Hiện Triều Tiên vẫn chưa công bố thành phố ứng cử viên của nước này, song Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ được cân nhắc do ưu thế về cơ sở hạ tầng. Nếu thành sự thực, đây là sẽ lần hai Seoul được tổ chức Olympic mùa Hè.

Trước đó, Seoul đã đăng cai sự kiện thể thao này vào năm 1988. Năm ngoái, Olympic mùa Đông đã diễn ra tại thành phố PyeongChang, ở tỉnh Gangwon của Hàn Quốc.

Hai miền Triều Tiên dự định cùng đăng cai Olympic 2032 như đã nhất trí trong các cuộc đàm phán liên Triều vào năm ngoái.

Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ nộp đơn lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào ngày 15/2 tới, khi quan chức thể thao hai nước và IOC gặp nhau tại Lausanne của Thụy Sĩ.

Tính đến thời điểm này, Đức, Australia, Ấn Độ và Indonesia đã bày tỏ quan tâm đến việc tổ chức Olympic 2032.

IOC thường thu hẹp danh sách ứng cử xuống còn 3 thành phố và chọn lựa địa điểm đăng cai trước 7 năm. Điều này đồng nghĩa với việc, kết quả lựa chọn cho Olympic 2032 sẽ được quyết định vào năm 2025.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục