Bế mạc Hội thi thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới” tỉnh Yên Bái năm 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/2/2019 | 5:13:51 PM

YênBái - Ngày 14/2, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh đã bế mạc Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới” tỉnh Yên Bái năm 2019.

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, gần 500 vận động viên đến từ 40 đoàn đã tham gia thi đấu 282 trận, tranh tài ở 26 nội dung, cống hiến cho người xem những trận đấu hay, kịch tính ở 6 bộ môn thể thao gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và quần vợt. 

Đã có 102 giải thưởng được trao. Theo đó, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về đội Công an tỉnh, Sở Giao dục- Đào tạo đạt giải Nhì, Sở Y tế giành giải Ba và Thanh tra tỉnh đạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực tham gia của các đơn vị, các vận động viên, Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới” năm 2019 đã thực sự trở thành ngày hội thể thao hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phục vụ tốt nhu cầu đời sống tinh thần, tạo thêm động lực thi đua học tập, lao động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ngay những ngày đầu xuân mới. 

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng xuân:



Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung cầu lông đôi nam nữ cho các đội xuất sắc.



Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các đội xuất sắc nội dung bóng chuyền hơi.



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Thanh Bình trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn lần lượt cho các đội Công an tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế và Thanh tra tỉnh.

Thanh Chi - Mạnh Cường  

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục