U.23 Thái Lan gút danh sách 23 tuyển thủ dự vòng loại U.23 châu Á

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2019 | 2:52:35 PM

Ngày 11.3, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã công bố chính thức danh sách 23 tuyển thủ tham dự các trận vòng loại giải U.23 châu Á ở bảng K có U.23 Việt Nam (VN), Indonesia và Brunei trên sân Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 22 đến 26.3 tới.

Danh sách U.23 Thái Lan có đủ những tài năng trẻ xuất sắc nhất hiện nay của bóng đá Thái Lan như HLV người Brazil, ông Alexandre Gama yêu cầu, trong đó gồm cả các ngôi sao đang là trụ cột ở tuyển quốc gia Thái Lan như Supachai Chaided hay Worachit Kanitsribumphen.

U.23 Thái Lan sẽ chính thức tập trung từ ngày 18.3 tới tại Trung tâm huấn luyện công nghệ cao của FAT đặt tại Trường đại học Bangkok-Thonburi. Sau đó, tập luyện chừng 2 ngày đến ngày 20.3 sẽ bay sang Hà Nội chuẩn bị tranh tài các trận vòng loại với U.23 VN, Indonesia và Brunei trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, U.23 Thái Lan chỉ đấu vòng loại để cọ xát vì đã có vé dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á diễn ra đầu năm 2020 vì là nước chủ nhà.

Do vậy, nếu U.23 Thái Lan đứng nhất bảng, hoặc nhì bảng và nằm trong nhóm 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành vé dự vòng chung kết, thì đội hạng 5 trong nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lấy vé đi tiếp. 

Theo tờ Bangkok Post, HLV tạm quyền tuyển Thái Lan, ông Sirisak Yodyardthai vừa gọi tập trung 30 tuyển thủ để chuẩn bị thi đấu giải tứ hùng ở Trung Quốc (từ ngày 21 đến 25.3 tới), trong đó vắng mặt toàn bộ cầu thủ dưới 23 tuổi.

Dù đá cọ xát, nhưng U.23 Thái Lan lấy lý do cần chuẩn bị tốt nhất trong tư cách chủ nhà VCK U.23 châu Á tranh vé dự Olympic 2020 nên đã "tuyển” toàn ngôi sao tham gia vòng loại, cùng tâm lý thoải mái chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho U.23 VN - đương kim á quân U.23 châu Á và U.23 Indonesia.

Trong danh sách U.23 Thái Lan, ngoài Supachai Chaided và Worachit Kanitsribumphen, còn có các ngôi sao Supachok Sarachat, Kevin Deeromram, Marco Ballini, Ekanit Panya, Kritsada Kaman… Ngoài ra, cả tài năng trẻ mới 17 tuổi, Supanat Muenta cũng góp mặt và chỉ còn sót lại 6 cầu thủ từ đội U.22 Thái Lan vừa đoạt ngôi á quân giải U.22 Đông Nam Á mới đây.

Ở vòng loại U.23 châu Á tại bảng K, U.23 Thái Lan gặp U.23 Indonesia trận ra quân, còn U.23 VN gặp U.23 Brunei ngày 22.3, nhiều khả năng kết quả lượt trận ra quân này sẽ giúp U.23 VN có cái nhìn tổng quan hơn cho lượt tiếp theo (ngày 24.3) khi đối đầu trực tiếp với U.23 Indonesia còn U.23 Thái Lan đấu U.23 Brunei. Trong lượt cuối (26.3), U.23 Indonesia gặp U.23 Brunei còn U.23 VN gặp U.23 Thái Lan.

Danh sách U.23 Thái Lan:

- Thủ môn: Nont Muangngam (CLB Chiangmai FC), Korraphat Nareechan (Khonkaen FC), Nopphon Lakhonphon (Lampang FC)

- Hậu vệ: Chatchai Saengdao (Muangthong United), Jakkit Wachpirom (Sumut Prakarn City), Shinnaphat Leeaoh (Chiangrai United), Saringkan Promsupa (Muangthong United), Kevin Deeromram (Port FC), Marco Ballini (Chainat Hornbill), Patcharapol Intanee (Muangthong United), Kritsada Kaman (Chonburi FC), Nakin Wisetchat (Army United)

- Tiền vệ: Kanarin Thawornsak (Sisaket FC), Worachit Kanitsribampen (Chonburi FC), Wisarut Imura (Bangkok United), Anon Amornlerdsak (Bangkok United), Ratthanakorn Maikami (Buriram United), Sakunchai Saengthopho (Muangthong United), Ekanit Panya (Chiangmai FC)

- Tiền đạo: Supachok Sarachat (Buriram United), Supachai Jaided (Buriram United), Korrawit Tasa (Muangthong United), Suphanat Mueanta (Buriram United).

(Theo TNO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục