Kịch bản nào để U23 Việt Nam có vé dự Vòng chung kết U23 châu Á?

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/3/2019 | 9:06:26 AM

Giành tối đa điểm số sau 2 lượt trận đầu vòng loại U23 châu Á nhưng đội tuyển (ĐT) U23 Việt Nam vẫn có khả năng trở thành khán giả của giải đấu tổ chức trên đất Thái Lan vào năm 2020.

Kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia sẽ không được tính vào bảng thành tích nếu như U23 Brunei có thể đánh bại U23 Indonesia trong khi U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan ở loạt trận cuối.
Kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia sẽ không được tính vào bảng thành tích nếu như U23 Brunei có thể đánh bại U23 Indonesia trong khi U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan ở loạt trận cuối.

Bàn thắng muộn của Việt Hưng ở phút bù giờ thứ 4 giúp ĐT U23 Việt Nam vượt qua ĐT U23 Indonesia với tỷ số tối thiểu để giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên ở vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, vì kém ĐT U23 Thái Lan về chỉ số phụ nên hiện tại ĐT U23 Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ nhì tại bảng K.

Việc không thắng đậm U23 Indonesia cũng khiến nhiều người lo lắng về thành tích của ĐT U23 Việt nam trước thềm trận "chung kết" với chủ nhà U23 Thái Lan ở vòng đấu cuối cùng. 

Do đó, để chắc suất đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải đánh bại U23 Thái Lan ở trận đấu diễn ra vào ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình. Bởi lẽ, trong trường hợp không thể giành trọn 3 điểm, U23 Việt Nam sẽ chỉ xếp nhì bảng và so kè thành tích với 10 đội nhì bảng khác để giành vé tới Thái Lan năm sau.

Theo luật định, ngoài 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020, đội chủ nhà U23 Thái Lan cũng đã chắc suất đi tiếp. Nếu chủ nhà vòng chung kết - U23 Thái Lan nhất bảng K hoặc vào nhóm bốn đội nhì bảng tốt nhất, sẽ có 5 đội nhì bảng tốt nhất cũng vượt qua vòng loại cho vòng chung kết.

Nhưng hiện tại, sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam vẫn đang đứng áp chót trong Bảng xêp hạng nhóm các đội nhì bảng với 3 điểm và hiệu số +1.

Sở dĩ có cách tính như vậy là do ở bảng F chỉ có 3 đội sau khi U23 Pakistan rút lui khỏi giải. Để đảm bảo sự cân bằng, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ không xét kết quả trận giữa đội nhì bảng và đội cuối bảng.

Theo cách tính này, dẫn đầu nhóm nhì bảng hiện là U23 Australia với 3 điểm và hiệu số +6. Tiếp đến lần lượt là U23 UAE (+5), U23 Myanmar (+4) và U23 Iran (+2). Trong nhóm 11 đội nhì bảng, có tới 9 đội bóng có 3 điểm. U23 Việt Nam cùng có hiệu số +1 như U23 Jordan, Oman, Bahrain và Malaysia nhưng xếp dưới vì điểm Fair-Play (đã nhận 2 thẻ vàng).

Như vậy có thể thấy, mục tiêu số 1 của U23 Việt Nam ở loạt trận cuối cùng vòng bảng là phải đánh bại U23 Thái Lan để giành quyền tự quyết. Nhưng trong trường hợp không thể thắng, 1 điểm cũng sẽ góp phần tạo ra sự khác biệt cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đua của nhóm nhì bảng.

Một kịch bản khác cũng được người hâm mộ chờ đợi là việc U23 Brunei có thể đánh bại U23 Indonesia ở trận đấu cuối. Điều đó sẽ biến U23 Indonesia trở thành đội xếp bét bảng và chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước đội bóng này sẽ bị "xí xóa". Từ đó, từ chỗ đang có chỉ số phụ +1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chỉ số phụ là +6 (do thắng Brunei 6-0). Kết quả này khiến cho dù chỉ hòa U23 Thái Lan, tấm vé dự VCK U23 châu Á 2020 cũng sẽ khó lòng tuột khỏi tầm tay thầy trò HLV Park Hang-seo (4 điểm và chỉ số phụ +6).

(Theo VTV)

Các tin khác
Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Chị em phụ nữ CLB Shuffle Dance tích cực tập luyện thường xuyên để có cơ thể khỏe đẹp, dẻo dai.

Thời gian tập luyện thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái không còn bó hẹp vào buổi sáng sớm mà mọi người dành thời gian tập luyện nhiều hơn vào buổi chiều. Không chỉ những người già mà nhiều thanh thiếu niên cũng duy trì mỗi ngày các môn tự chọn như chạy bộ, tập gym, luyện tập xà đơn, xà kép, đạp xe...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục