Philippines tuyên bố đảm bảo các công trình phục vụ SEA Games 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/4/2019 | 10:02:14 AM

Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines (PSC) William Ramirez vừa tuyên bố chính phủ nước này sẽ hỗ trợ việc cải tạo Khu liên hợp thể thao Rizal Memorial ở thủ đô Manila và 2 địa điểm khác để đáp ứng đủ việc đăng cai SEA Games 2019.

Chủ tịch PSC William Ramirez cho biết Philippines sẽ đảm bảo các địa điểm thi đấu tại SEA Games 2019.
Chủ tịch PSC William Ramirez cho biết Philippines sẽ đảm bảo các địa điểm thi đấu tại SEA Games 2019.

Người đứng đấu PSC cho biết 842 triệu PHP (khoảng 16 triệu USD) từ Tập đoàn Philippine Amusement and Gaming (PAGCOR) sẽ được đầu tư phục hồi các địa điểm thể thao "lão hóa”, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan chính phủ sẽ đóng vai trò trong việc hỗ trợ để giúp các VĐV nước chủ nhà Philippines giành các huy chương ở SEA Games năm nay.

Ramirez cho biết thêm sẽ đảm bảo có từ 10 đến 12 cơ sở thể thao của chính phủ sẵn sàng giúp đỡ cho quá trình chuẩn bị của Ban tổ chức SEA Games 2019 của Philippines.
Philippines tuyên bố đảm bảo các công trình phục vụ SEA Games 2019 - ảnh 1
Khu liên hợp thể thao Rizal Memorial
Theo báo giới Philippines, động thái trên sẽ giúp việc đảm bảo đầy đủ các địa điểm thi đấu và tất cả dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 9. Theo PSC, ngoài các địa điểm trên, PAGCOR cũng sẽ cung cấp chỗ ở cho VĐV, xây dựng một tòa nhà y tế mới với 8 đến 10 y bác sĩ, 2 phòng dinh dưỡng...

Ban tổ chức SEA Games 2019 ở Philippines vừa bị giáng một đòn nặng sau khi Thượng viện của nước này cắt giảm 1/3 ngân sách tổ chức so với dự trù kinh phí ban đầu.

Người đứng đầu PSC tuyên bố rằng ủy ban này sẽ tổ chức một cuộc gặp, thảo luận với các VĐV và HLV của Philippines để giải thích tất cả mọi thứ đã và đang làm nhằm đảm bảo một "Đội Philippines” hoạt động tốt hơn tại SEA Games năm nay. Ông này thông tin thêm rằng đây là cơ hội tốt nhất (cho Philippines) để giành huy chương ở SEA Games lần thứ 30.

Tuyên bố của Ramirez một lần nữa khẳng định không có chuyện Philippines sẽ mất quyền đăng cai SEA Games do không đảm bảo tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng sau khi Thượng viện nước này quyết định cắt giảm 1/3 ngân sách tổ chức so với kinh phí dự trù ban đầu là 7,5 tỉ PHP (143 triệu USD).
Philippines tuyên bố đảm bảo các công trình phục vụ SEA Games 2019 - ảnh 3
Philippines đang nỗ lực hết mình để tổ chức SEA Games 2019 thành công
SEA Games 2019 là lần thứ tư Philippines đăng cai Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á (sau năm 1981, 1991 và 2005) và sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày 30.11 đến ngày 11.12.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 2019 (có 56 môn thi đấu) sẽ tổ chức tại Philippine Arena ở tỉnh Bulacan, còn lễ khai mạc diễn ra tại sân thuộc khu liên hợp thể thao New Clark City (Tarlac).

(Theo TNO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục