Quách Thị Lan đã mang về Huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại nội dung 400m rào nữ tại giải Điền kinh vô địch châu Á ở Qatar.
|
|
Tối 22/4 (giờ Việt Nam), niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam tại giải Điền kinh vô địch châu Á 2019 là Quách Thị Lan đã thực hiện xuất sắc phần thi của mình ở lượt chạy chung kết nội dung 400m rào nữ với thành tích 56 giây 10. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Lan trong mùa giải năm nay.
Về thứ 2 ở nội dung này là Yusuf Jamal Aminat của Bahrain với thành tích 56 giây 39. Giành Huy chương đồng (HCĐ) là vận động viên (VĐV) của Ấn Độ Saritaben Laxmanbhai Gayakwad với thành tích 57 giây 22.
Quách Thị Lan sẽ thi đấu các cự ly 400m rào, 400m và tiếp sức 4x400m nữ
Ở vòng loại diễn ra hôm qua, Quách Thị Lan về nhất lượt chạy thứ 2 với thành tích 57 giây 64 trong khi Yusuf Jamal Aminat xếp nhất lượt chạy đầu tiên với thành tích 57 giây 49.
Dù giành tấm HCV, Lan vẫn cần phải cải thiện thành tích nếu muốn góp mặt tại sân chơi thế giới. Lan còn kém chuẩn để tham dự giải vô địch thế giới là 10% giây.
Trước Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh đã bước vào phần thi bán kết nội dung 100 m nữ. Dù rất nỗ lực, Tú Chinh đã không thể lọt vào chung kết khi chỉ đạt thành tích 11 giây 69, kém 29% giây so với thành tích tốt nhất lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.
Giải Điền kinh vô địch châu Á 2019 diễn ra tại Doha, Qatar từ ngày 21 tới ngày 24/4 với sự tham gia của 63 quốc gia. Đây là giải đấu tính chuẩn cho các VĐV tham dự Giải Vô địch thế giới 2019 cũng như cho Olympic Tokyo 2020.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải lần này với thành phần 12 tuyển thủ, trong đó nổi bật là Lê Tú Chinh (100m, 200m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Oanh (1.500m), Phạm Thị Huệ (5.000m và 10.000m)… nhưng đáng tiếc là không có mặt của HCV Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo do cô vẫn đang chữa trị chấn thương cổ chân.
(Theo VTV)
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.
Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.
Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.
Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.