Chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại thứ 2 U19 nữ châu Á

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2019 | 7:21:18 AM

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ U19 nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 Giải Bóng đá U19 nữ Châu Á 2019 để quyết định đội bóng nào sẽ lọt vào vòng chung kết 2019.

U19 nữ Việt Nam trong trận gặp Jordan.
U19 nữ Việt Nam trong trận gặp Jordan.

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ U19 nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 Giải Bóng đá U19 nữ Châu Á 2019.

Đây là vòng loại quan trọng để quyết định đội bóng nào sẽ lọt vào vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan.

Ban huấn luyện đội tuyển U19 nữ Việt Nam quyết định chia tay các cầu thủ Nguyễn Nhật Minh, Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội), Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lương Trần Hà Lan, Hồ Thị Thanh Mai (Than Khoáng sản Việt Nam) và Hồ Thị Thanh Ngân, Trần Thị Mỹ Thương (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong danh sách còn lại có những cái tên như Nguyễn Thị Hạnh (Hà Nam); Châu Thị Vang (Than Khoáng sản Việt Nam); Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh)...

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết những cầu thủ trẻ được gọi lên tập trung lần này ngoài việc thi đấu cọ xát, cạnh tranh cùng nhau, còn là lực lượng được đào tạo để làm quen với môi trường thi đấu quốc tế khắc nghiệt và sẽ là lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển nữ quốc gia trong tương lai.

Trong tuần tập cuối cùng trước giải, đội tuyển U19 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì tập kỹ chiến thuật và các tình huống phạt cố định với cường độ 1 buổi tập mỗi ngày. Ngày 23/4, đội tuyển U19 nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập với dàn đèn thứ 2 lúc 18 giờ trong thời gian 90 phút.

Tại vòng loại thứ 2 này, đội tuyển U19 nữ Việt Nam ở bảng B cùng với U19 nữ Hàn Quốc, U19 nữ Liban và U19 nữ Iran.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 tại Thái Lan.

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ gặp U19 nữ Iran ở lượt trận mở màn, diễn ra lúc 19 giờ ngày 26/4 trên sân Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục