Van Dijk giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của bóng đá Anh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/4/2019 | 8:37:23 AM

Trung vệ ngôi sao của Liverpool vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để trở thành chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.

Danh hiệu
Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của bóng đá Anh thuộc về Van Dijk.

Cạnh tranh với Van Dijk tại giải thưởng năm nay là Sadio Mane của Liverpool và Eden Hazard của Chelsea, trong khi Man City góp mặt với ba cái tên: Raheem Sterling, Sergio Aguero và Bernardo Silva.

Trong 6 ứng viên kể trên, Van Dijk và Raheem Sterling được đánh giá cao nhất. Trung vệ của Liverpool chính thức vượt qua đối thủ đến từ Man City để trở thành người chiến thắng ở hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất năm”, cũng là danh hiệu cao quý nhất dành cho cá nhân.
 
Phong độ đỉnh cao của Van Dijk trong màu áo Liverpool tại giải năm nay là lý do anh giành chiến thắng. Ngôi sao 27 tuổi góp phần quan trọng trong việc đưa "The Kop” trở thành đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Đội chủ sân Anfield mới thủng lưới 20 bàn sau 35 trận và nhận đúng một thất bại kể từ đầu mùa giải. 

Việc Van Dijk được vinh danh đồng nghĩa Liverpool năm thứ hai liên tiếp có cầu thủ chiến thắng ở hạng mục cao quý này. Danh hiệu năm 2018 thuộc về Mohamed Salah. "Vua Ai Cập” không có tên trong danh sách rút gọn năm nay do phong độ suy giảm. 

Trong khi đó, Sterling dù thất bại vẫn có cơ hội giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm”. Chân sút 24 tuổi sẽ cạnh tranh trực tiếp với Marcus Rashford (M.U), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), David Brooks (Bournemouth) và Declan Rice (West Ham).

Lễ vinh danh và trao giải chính thức do PFA tổ chức sẽ diễn ra ngày 28-4 tại London (Anh).

(Theo HNMO)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục