Cụ ông 85 tuổi có năm thứ 39 liên tiếp dự London Marathon

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/4/2019 | 9:38:48 AM

Ông Ken Jones là người già nhất dự giải marathon danh giá diễn ra hôm nay 28/4.


Ông Ken Jones đã chạy 38 kỳ giải London Marathon.
Ông Ken Jones đã chạy 38 kỳ giải London Marathon.

Cụ ông đến từ Bắc Ireland sẽ phá kỷ lục của bản thân, để trở thành người già nhất từng dự London Marathon. Ông Ken Jones đã tham gia giải marathon toàn cầu này từ lần đầu tiên giải được tổ chức năm 1981, và không lỡ hẹn với kỳ giải nào từ đó đến nay.

"Sức khỏe của tôi năm nay tốt hơn năm ngoái", ông Jones chia sẻ. "Tôi không chỉ chạy mà còn bơi ba lần mỗi tuần. Điều đó giúp ích rất nhiều. Hồi xưa, tôi chỉ mất một giờ mỗi ngày để tập chạy và đi bộ, nhưng giờ tôi cần tới hai giờ vì bản thân đã chậm đi nhiều. Nhưng tôi vẫn rất vui. Tốc độ của tôi đã giảm, nhưng tình yêu với marathon thì vẫn còn nguyên. Tôi chạy và kết nối với mọi người. Mỗi ngày như vậy đều rất tuyệt".

Ông Jones là một trong 11 người dự giải London Marathon năm 1981 vẫn còn tham dự giải năm nay. Mục tiêu của ông là duy trì sức khỏe tốt để tham dự London Marathon lần cuối vào năm sau – năm thứ 40 giải được tổ chức. Thành tích tốt nhất của người đàn ông 85 tuổi tại giải là 2 giờ 55 phút năm 1985. Năm ngoái, ông hoàn thành full marathon trong 7 giờ 50 phút.

"Đừng nóng vội và đừng dễ từ bỏ khi bạn tham gia bộ môn này. Khi chạy marathon, bạn chỉ chạy bằng sức ở nửa đầu cuộc đua, nửa còn lại thì vấn đề là ý chí", ông Jones khuyên thế hệ trẻ. "Nó sẽ thúc đẩy các bạn và mang đến những người bạn mới. Đừng uống rượu quá nhiều vì nó khiến bạn không thể chạy đều được".

Người phụ nữ già nhất dự giải là bà Eileen Noble. Ở tuổi 84, bà Noble sẽ có năm thứ 19 dự London Marathon. Năm ngoái, bà cũng là người phụ nữ già nhất dự giải và đạt kết quả ấn tượng 6 giờ 47 phút. Bà Noble bắt đầu chạy marathon từ năm 50 tuổi. Giờ đây, bà vẫn chạy bộ bốn lần mỗi tuần.

London Marathon, ra đời từ năm 1981, là một trong sáu giải marathon danh giá nhất thế giới - World Marathon Majors, bên cạnh các giải ở Boston, Chicago, New York, Berlin và Tokyo. Kỷ lục chạy full marathon của giải thuộc về Eliud Kipchoge (nam - 2 giờ 3 phút 5 giây - lập năm 2016) và Paula Radcliffe (nữ - 2 giờ 15 phút 25 giây - 2003). London Marathon 2019 có 42.000 VĐV tham dự, diễn ra lúc 9h05 giờ London, Chủ nhật 28/4, tức 15h05 cùng ngày, giờ Hà Nội.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục