FIFA chọn Kuwait cùng Qatar tổ chức World Cup 2022 với 48 đội

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/5/2019 | 3:00:18 PM

Từ giữa tháng 4, chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã có những cuộc xúc tiến mang tính quyết định cho khả năng World Cup 2022 ở Qatar được tăng 48 đội, khi trực tiếp đến đàm phán với nhiều giới chức ở Kuwait.

Kuwait cũng là quốc gia duy nhất còn lại sau khi Oman rút lui, được xem là khả dĩ nhất cùng Qatar tổ chức World Cup 2022 với 48 đội như ý định của FIFA. Vì mỗi Qatar là không đủ và không kịp thời gian chuẩn bị thêm, nên cần thêm một quốc gia láng giềng của nước này cùng ít nhất 2 sân vận động đạt chuẩn để chia sẻ tổ chức các trận đấu tăng thêm.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, Kuwait đã đồng ý và đề xuất với FIFA hai sân vận động cùng Qatar tổ chức là sân Quốc tế Jaber Al Ahmad có sức chứa 60.000 chỗ ngồi và sân Sabah Al Salem (26.000 chỗ). Cả 2 sân này đều cần nâng cấp để đạt chuẩn FIFA, và điều này với Kuwait là không thành vấn đề vì đã có sẵn kinh phí cùng kế hoạch nâng cấp các sân này từ nhiều năm trước.

Nay nếu được phía Qatar đồng ý, và Đại hội đồng FIFA thông qua quyết định tăng số lượng đội với Kuwait đồng tham gia tổ chức, thì nước này sẽ đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng và cải tạo các sân đấu trên cho kịp thời gian diễn ra World Cup 2022 (từ ngày 21.11 đến 18.12.2022).

Chủ tịch LĐBĐ Kuwait, ông Sheikh Ahmad Al-Yousef Al-Sabah cũng lạc quan khi tiết lộ: "Mọi người đều hy vọng khả năng này thành hiện thực. Ông Infantino đã đến đây (Kuwait) 2 lần rồi, và hãy nghĩ về điều đó thì sẽ thấy cơ hội thành công rất lớn. Tuy nhiên, mọi quyết định sẽ tuỳ thuộc vào Qatar và FIFA. Hãy chờ đến ngày 5.6 tới (diễn ra Đại hội đồng FIFA) câu trả lời sẽ rõ”.

Trưởng ban tổ chức World Cup 2022 của nước chủ nhà Qatar, ông Nasser Al-Khater phát biểu sau Đại hội đồng LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây, cho rằng: "Khả năng tăng 48 đội vẫn được xem xét, với Oman hoặc Kuwait có thể là nước đồng chủ nhà với Qatar”.

Được biết, sau các cuộc gặp với giới chức ở Kuwait, ông Infantino cũng lập tức bay đến Doha, Qatar để gặp các quan chức nước này bàn tiếp về việc 2 nước này cùng tổ chức World Cup 2022 với 48 đội. FIFA cũng ra thông báo xác nhận các cuộc xúc tiến này ngoài liên quan tới công tác tổ chức World Cup 2022, thì trong đó phần chính đều có các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan cho khả năng tăng số lượng lên 48 đội.

Đây được xem là bước đi cuối cùng của FIFA trong nỗ lực thuyết phục Qatar đồng ý cùng Kuwait tổ chức.

Trong vòng gần 1 tháng từ đây đến trước ngày 5.6 tới diễn ra cuộc họp Đại hội đồng FIFA lần thứ 69 ở Paris, Pháp sẽ bỏ phiếu thông qua quyết định có tăng 48 đội ở World Cup 2022 hay không. Thì bản thân ông Infantino và FIFA cũng sẽ có thêm nhiều cuộc gặp nữa với các liên đoàn thành viên khác, cũng như họp trù bị với các liên đoàn châu lục để tìm kiếm sự đồng thuận.

Cho đến nay thì cơ hội vẫn là 50/50, nhưng với các bước đi rất triển vọng của ông Infantino và FIFA, cho thấy tiến trình dàn xếp để thông qua quyết định tăng số lượng lên 48 đội tại World Cup 2022 hoàn toàn khả thi.

(Theo TNO)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục