Thầy Park sẽ sắp xếp nhân sự ở đội tuyển và U23 Việt Nam như thế nào?

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/5/2019 | 9:00:24 AM

Gần như cùng lúc, 2 đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung, cho những trận đấu khác nhau. Chính vì vậy, sẽ có tuyển thủ U23 được bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Nhưng ngược lại, cũng sẽ có tuyển thủ quốc gia quay về khoác áo đội U23, để… rèn luyện thêm.

Hoàng Đức nằm trong nhóm cầu thủ trẻ có thể được bổ sung cho đội tuyển quốc gia dự King's Cup.
Hoàng Đức nằm trong nhóm cầu thủ trẻ có thể được bổ sung cho đội tuyển quốc gia dự King's Cup.

Trong những ngày tới, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung chuẩn bị cho King’s Cup, còn đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung cho trận giao hữu với U23 Myanmar tại Phú Thọ. Cả 2 sự kiện này đều diễn ra vào đầu tháng 6, nên gần như cùng lúc, 2 đội tuyển sẽ được tập trung và thi đấu quốc tế.

Nhóm các tuyển thủ U23 chắc chắn sẽ được bổ sung cho đội tuyển quốc gia, dự King’s Cup sẽ có Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng (CLB Hà Nội). Những cầu thủ này vẫn đủ tuổi tham gia đội tuyển U23, tham dự SEA Games và VCK U23 châu Á vào đầu năm sau, nhưng hiện tại họ đã quá hay để trở thành trụ cột cho đội tuyển quốc gia, và HLV Park Hang Seo cần có họ cho chiến dịch vòng loại World Cup, ngay sau King’s Cup.

Tuyển thủ U23 khác có khả năng được bổ sung cho đội tuyển quốc gia dự King’s Cup là Hoàng Đức (Viettel). Trong bối cảnh mà đội tuyển quốc gia hiện nay thiếu tiền đạo có phong độ cao, Hoàng Đức sẽ là lựa chọn không tồi đối với HLV Park Hang Seo, cho vị trí tiền đạo lùi.

Ngược lại, nhóm các trung phong Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) và Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) dù từng khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng giai đoạn này có thể quay lại với đội tuyển U23 Việt Nam, nhằm… rèn luyện thêm.

Vả lại, đã đến lúc HLV Park Hang Seo dành cơ hội cho các trung phong khác, trong bối cảnh mà những trung phong cũ như Đức Chinh và Tiến Linh chưa chứng tỏ được nhiều.

Những Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam FC) thừa khát khao để khoác áo đội tuyển, đồng thời cũng dư sức đá tốt hơn những gì mà Đức Chinh thể hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Ngược xuống tuyến dưới, dù Duy Mạnh chấn thương và Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) và Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội) dư sức thay thế vị trí của Duy Mạnh, nhưng ông Park có thể ưu tiên Tấn Sinh và Thành Chung cho đội tuyển U23.

Vì, ở vị trí trung vệ, vị HLV người Hàn Quốc vẫn còn nhiều lựa chọn trong nhóm các cầu thủ ngoài 23 tuổi, đang thi đấu tốt tại V-League, gồm Hoàng Văn Khánh (SL Nghệ An), Hữu Tuấn (CLB TPHCM). Họ đều là các trung vệ thuộc những đội bóng để thủng lưới ít nhất V-League hiện nay, đủ sức đá cạnh những trung vệ tên tuổi như Đình Trọng (CLB Hà Nội), Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tương tự như thế là trường hợp của thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng). Có lẽ thủ thành này sẽ lần đầu tiên được thử sức ở vị trí chính thức tại đội tuyển U23 Việt Nam, thay thế thủ môn Bùi Tiến Dũng. 

Do trong khung thành của đội tuyển quốc gia hiện giờ, Đặng Văn Lâm (Muangthong United) vẫn chơi quá hay, trong khi danh sách "xếp hàng” chờ dự bị cho Đặng Văn Lâm vẫn còn dài lê thê: Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hoà), Trần Nguyên Mạnh (SL Nghệ An), cà cả Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC).

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ I năm 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn rút kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 Việt Nam những tình huống ở trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia

Với tình hình tại bảng C, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá trận U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tối nay 23-4 sẽ diễn ra rất căng thẳng.

U23 Thái Lan dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2024.

U23 Thái Lan không thể giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2024 sau trận thua U23 Tajikistan ở phút cuối cùng, đồng thời U23 Iraq cũng đánh bại U23 Saudi Arabia với một kịch bản bất ngờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục