Tứ Xuyên đăng quang giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/5/2019 | 9:59:56 AM

Đại diện bóng chuyền Trung Quốc Tứ Xuyên đăng quang thuyết phục ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền kết thúc tối 19.5 tại Kiên Giang sau chiến thắng 3-0 trước BIP (Mỹ) ở chung kết.

Tứ Xuyên (áo đỏ) đăng quang giải bóng chuyền VTV9-Bình Điền 2019
Tứ Xuyên (áo đỏ) đăng quang giải bóng chuyền VTV9-Bình Điền 2019

Ở cuộc tái đấu này, BIP thêm phần thua thiệt so với Tứ Xuyên khi thiếu vắng libero Victoria Garrick chơi đầy năng nổ, do bận việc phải trở về Mỹ sớm. Trong khi đó các cô gái Tứ Xuyên tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của đội bóng đến giải bằng đội hình chất lượng cao.

Chuyền hai Wang Chen trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng Trung Quốc khi phát động nhiều pha tấn công đa dạng ở khắp các vị trí khiến các tay chắn BIP bất ngờ trong tổ chức phòng ngự.

Nỗ lực của Akeo Kamalani, Lindsay Stalzer, Samatha Cash chỉ giúp họ tạo được thế trận đeo bám trước đối thủ chứ chưa tạo thế trận tốt hơn đối thủ.

Chiến thắng ở cả 3 ván với điểm số lần lượt là 25/23, 26/24, 25/18 đưa Tứ Xuyên lên ngôi vô địch, nhận phần thưởng 15.000 USD. BIP lần thứ 2 liên tiếp về nhì tại giải nhưng đoạt nhiều giải phụ như phụ công xuất sắc nhất giải Samatha Cash, VĐV toàn diện nhất giải Lindsay Stalzer,giải phong cách.

Ở trận tranh hạng ba, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An thua ngược 2-3 bất ngờ đến khó tin trước U.23 Thái Lan. Dẫn trước đối thủ 2-0 rồi tạo cách biệt 21/16 ở ván ba, những tưởng chiến thắng trong tầm tay nhưng VTV Bình Điền Long An để U.23 Thái Lan lật ngược thế cờ, giành chiến thắng chung cuộc.

VTV Bình Điền Long An an ủi với các danh hiệu phụ như chủ công xuất sắc Thanh Thúy, libero xuất sắc Kim Liên, miss áo dài Thu Hà, hoa khôi Đặng Thị Kim Thanh.

(Theo TNO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục