Tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận khai mạc Copa America

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/6/2019 | 9:13:48 AM

Trọng tài người Argentina Nestor Pitana sẽ điều khiển trận khai mạc Copa America 2019 giữa Brazil và Bolivia vào ngày 14/6 tới trên sân Morumbi ở thành phố Sao Paulo.

Trọng tài Nestor Pitana bắt chính trận khai mạc Copa America.
Trọng tài Nestor Pitana bắt chính trận khai mạc Copa America.

Ngày 11/6, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) đã công bố quyết định lựa chọn trọng tài người Argentina Nestor Pitana điều khiển trận khai mạc Copa America 2019 giữa Brazil và Bolivia vào ngày 14/6 tới trên sân vận động Morumbi ở thành phố Sao Paulo.

Ông Pitana được đánh giá là một trọng những một trong những trọng tài có chuyên môn tốt nhất hiện nay ở tầm quốc tế và ông cũng chính là người "cầm cân nẩy mực” trong trận chung kết World Cup 2018 trên đất Nga giữa các đội tuyển Pháp và Croatia.

Trước đó, ông Pitana cũng vinh dự được trao quyền điều khiến trân khai mạc giải đấu trên giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia.

Các trợ lý trong tài tham gia cùng với ông Pitana trong trận khai mạc giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ cấp độ đội tuyển lần này là các ông Hernán Maidana và Juan P. Belatti.

Ngoài ra, trọng tài VAR của trận đấu này sẽ là ông Patricio Loustau, cũng người Argentina.

Copa America 2019 sẽ diễn ra trên các sân cỏ Brazil từ ngày 14/6-7/7 với sự tham gia của 10 đội bóng đại diện cho các quốc gia ở khu vực Nam Mỹ và hai đội bóng khách mời là Nhật Bản và Qatar.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục