Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại World Cup 2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2019 | 2:36:04 PM

Một kết quả bốc thăm thuận lợi sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo rộng cửa vào đến tận vòng loại cuối cùng. Dù vậy, nếu trường hợp ngược lại xảy ra, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị tinh thần cho việc chiến đấu ra trò ở một bảng đấu nặng ký.

Đội tuyển Việt Nam hiện đã sẵn sàng cho vòng loại World Cup.
Đội tuyển Việt Nam hiện đã sẵn sàng cho vòng loại World Cup.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào chiều mai 17/7, tại Malaysia. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ biết đối thủ mà mình sẽ đụng độ ở vòng loại thứ 2, World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Về lý thuyết, bảng đấu nhẹ nhất có thể đối với đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ là bảng đấu có càng nhiều đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á càng tốt, hoặc là bảng có các đội tạm gọi là yếu nhất ở từng nhóm hạt giống, ví dụ như Trung Quốc (nhóm 1), Trung Hoa Đài Bắc (nhóm 3), Maldives (nhóm 4) và Guam (nhóm 5).

Dù vậy, khả năng này khó xảy ra, bởi khó có chuyện chúng ta may mắn đến mức tất cả các đội yếu nhất của từng nhóm rơi vào chung bảng với đội tuyển Việt Nam cùng lúc, hoặc có quá nhiều đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á nằm cùng một bảng.

Thành ra, đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với các đối thủ mạnh hơn, ở các bảng đấu nặng hơn (bất kỳ kết quả nào khác với các kết quả bốc thăm vừa "ướm” thử kể trên đều là bảng đấu khó khăn hơn cho đội bóng của HLV Park Hang Seo).

Và đội tuyển Việt Nam cũng chờ đợi một khả năng nữa có thể xảy ra, rất thú vị, đó là Thái Lan (thuộc nhóm hạt giống số 3) sẽ rơi vào chung bảng với chúng ta.

Nếu khả năng này thành sự thật, người hâm mộ trên khắp Đông Nam Á nói chung và người hâm mộ Việt Nam nói riêng sẽ chuẩn bị được chứng kiến hai lượt trận đấu nẩy lửa (lượt đi và lượt về) giữa đôi bên, cho cùng một mục tiêu đó là lọt vào giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup.

Và dù khả năng nào đi chăng nữa, việc quan trọng nhất đối với đội tuyển Việt Nam đó là chuẩn bị thật tốt về mặt lực lượng, hòng đủ sức trải qua hành trình kéo dài và nhiều gian nan ở vòng loại World Cup.

Hiện tại, so với thời điểm lên ngôi vô địch Đông Nam Á cuối năm 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam còn có lực lượng tốt hơn, dồi dào hơn.

Trong khung thành, khả năng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ được bổ sung thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn, trong trường hợp cầu thủ trưởng thành từ bóng đá CH Czech hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Trên hàng tiền đạo, bóng đá nội hiện có thêm Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn có phong độ săn bàn rất tốt, sẵn sàng san sẻ gánh nặng cho lão tướng Anh Đức ở vị trí trung phong.

Nhiều gương mặt khác cũng đang ghi dấu ấn ở giải trong nước, luôn chờ được HLV Park Hang Seo gọi vào đội tuyển, cộng thêm các cựu binh vốn mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn về mặt chuyên môn, lão luyện hơn về mặt kinh nghiệm!

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục