Mưa bàn thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/8/2019 | 5:19:39 AM

Tối 16-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu trận mở màn gặp đội tuyển bóng đá nữ Campuchia trong khuôn khổ bảng B Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2019 diễn ra tại Chonburi, Thái Lan.

Đội hình xuất phát của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Đội hình xuất phát của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đội hình ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Campuchia gồm thủ môn Khổng Thị Hằng, các cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, đội trưởng Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Phạm Thị Tươi, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Bích Thùy.

Trước các nữ cầu thủ Campuchia bị đánh giá thấp hơn về trình độ, các nữ cầu thủ Việt Nam đã tỏ rõ sự vượt trội, làm chủ thế trận, liên tục tổ chức các đợt tấn công, duy trì thế trận một chiều. Và họ đã làm nên cơn mưa bàn thắng với tỷ số cách biệt lên đến 10-0. Các bàn thắng do công của Huỳnh Như (3 bàn, ở các phút thứ 3, 4, 7); Phạm Hải Yến (3 bàn, ở các phút 14, 16, 84); Nguyễn Thị Bích Thùy (4 bàn, ở các phút 17, 19, 24, 89). 

Giành trọn 3 điểm ở lượt trận ra quân, đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều cơ hội sớm vượt qua vòng bảng. Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào 15h ngày 18-8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá nữ Indonesia. Đội bóng này đã không thể hiện được nhiều ở lượt trận ra quân chiều 16-8, đành chấp nhận thua đậm trước đội tuyển bóng đá nữ Myanmar với tỉ số 0-7.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục