Đoàn Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt ở trận gặp tuyển Thái Lan

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/8/2019 | 9:33:16 AM

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương đầu gối phải và phải nghỉ thi đấu từ 4-5 tuần sau chiến thắng của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng ở vòng 21 V-League chiều 16/8.

Nếu thiếu vắng Văn Hậu, tuyển Việt Nam sẽ chịu tổn thất không nhỏ khi gặp Thái Lan.
Nếu thiếu vắng Văn Hậu, tuyển Việt Nam sẽ chịu tổn thất không nhỏ khi gặp Thái Lan.

Đoàn Văn Hậu đã gặp phải chấn thương sau trận đấu đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng ở vòng 21 V-League 2019.

Theo xác nhận từ câu lạc bộ Hà Nội, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương khá nghiêm trọng ở gối phải và cần tới 4-5 tuần để điều trị dứt điểm, mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu. 

Việc Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương nghiêm trọng sẽ là tổn thất không nhỏ đối với Hà Nội FC cũng như đội tuyển Việt Nam. 

Hà Nội FC đang rơi vào tình trạng hao hụt lực lượng lớn trong khi vẫn đang phải thi đấu căng sức trên nhiều đấu trường.


Trước mắt, đội bóng Thủ đô cần tập trung cho trận bán kết liên khu vực với Altyn Asyr (Turkmenistan) tại AFC Cup và giai đoạn nước rút của V-League 2019.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn tập luyện cho vòng loại 2 World Cup 2022 với trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan vào ngày 5/9.

Nếu mất tới 4 tuần để hồi phục, Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ không thể cùng Việt Nam hành quân đến Thái Lan. Đó sẽ là tổn thất lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo trước mục tiêu đánh bại người Thái để tạo lợi thế lớn tại bảng đấu.

Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam hiện trong tình trạng bất ổn. Trung vệ Đình Trọng chấn thương còn Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng không có được phong độ cao./.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục