Công Phượng được điền tên vào danh sách đăng ký của Sint-Truidense

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/8/2019 | 9:41:17 AM

Chỉ một tuần sau khi vắng mặt, Công Phượng đã được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách đăng ký của Sint-Truidense trong trận đấu với Royal Antwerp.

Công Phượng có tên trong danh sách đăng ký của Sint-Truidense ở trận gặp Royal Antwerp
Công Phượng có tên trong danh sách đăng ký của Sint-Truidense ở trận gặp Royal Antwerp

Như đã biết, Công Phượng đã bị HLV Marc Brys gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense trong trận đấu với Standard Liège ở vòng đấu trước. Đó là trận đấu mà Sint-Truidense đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng 2-1.

Việc Công Phượng bị gạch tên khiến cho nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy bất an. Họ lo ngại rằng tiền đạo xứ Nghệ sẽ trải qua "kiếp sống mòn” ở nước Bỉ.

Dù vậy, sau 1 tuần nữa nỗ lực trên sân tập, Công Phượng đã được HLV Marc Brys ghi nhận. Ông đã điền tên chân sút người Việt Nam vào danh sách thi đấu ở trận gặp Royal Antwerp vào cuối tuần.

Đây là lần thứ 3, Công Phượng được đăng ký thi đấu ở Sint-Truidense. Trước đó, cầu thủ người Việt Nam đã có tên ở các trận đấu với Royal Excel Mouscron và Club Brugge. Anh đã được sử dụng trong 20 phút ở thất bại 0-6 trước Club Brugge.

Vẫn như lần trước, Công Phượng được đăng ký ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với De Bruyn hay Masoudi, những người đang đạt phong độ cao.

Trong phát biểu mới đây, Công Phượng thừa nhận mình vẫn là cầu thủ vô danh ở Bỉ và cần phải nỗ lực rất nhiều để có chỗ đứng trong đội hình của Sint-Truidense. Vì vậy, cầu thủ này không thể bỏ qua những cơ hội được vào sân để chứng tỏ mình.

Anh nói: "Khi sang Bỉ, tôi đang có cuộc sống thật bình yên. Tôi đang tận hưởng niềm vui đó. Tại đây, mọi người không biết tôi là ai. Tôi như sống trong sự vô danh. Tuyệt vời lắm”

"Rõ ràng sự khác biệt giữa bóng đá châu Á và châu Âu rất lớn. Tôi cũng cảm nhận được điều này, nhất là ở sức mạnh và tốc độ. Có thể so sánh giải Bỉ với Hàn Quốc, nhưng cầu thủ ở Bỉ nhanh hơn rất nhiều”.

Trận đấu giữa Sint-Truidense và Royal Antwerp sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày hôm nay (18/6).

(Theo Dân trí)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục