Nhật Bản ưu tiên cho các khán giả khuyết tật tới dự Paralympics 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/8/2019 | 2:27:52 PM

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Nhật Bản cho biết ủy ban đang nghiên cứu các biện pháp để đối phó với tình trạng nắng nóng gay gắt, bao gồm việc thiết lập lối đi riêng cho người khuyết tật.

Khán giả khuyết tật được ưu tiên khi tới dự Paralympics 2020.
Khán giả khuyết tật được ưu tiên khi tới dự Paralympics 2020.

Các nhà tổ chức Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics 2020 đang cân nhắc thiết lập các lối đi dành riêng cho các khán giả khuyết tật tới xem sự kiện này, trong bối cảnh Tokyo có thể phải đối mặt với nắng nóng gay gắt vào thời điểm diễn ra Thế vận hội.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Nhật Bản, ông Yasushi Yamawaki cho biết ủy ban đang nghiên cứu các biện pháp để đối phó với tình trạng nắng nóng gay gắt, bao gồm việc thiết lập lối đi riêng cho người khuyết tật.

Các biện pháp khác bao gồm lập các tuyến xe buýt nối các nhà ga với một số địa điểm thi đấu để hỗ trợ những người có khả năng di chuyển hạn chế. 

Trước đó, trong mùa Hè năm 2018, số người phải nhập viện cấp cứu vì các bệnh liên quan tới nắng nóng ở thủ đô Tokyo đã tăng cao kỷ lục lên 8.295 người.

Thế vận hội Olympics 2020 dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo từ ngày 24/7 đến 9/8, và Paralympics 2020 từ ngày 25/8 đến 6/9 - thời điểm nắng nóng khắc nghiệt nhất ở Tokyo. Vì vậy, các nhà tổ chức phải lên kế hoạch đối phó với vấn đề này. 

Cục Phòng cháy, Chữa cháy Tokyo đang lên kế hoạch bố trí thêm các xe cứu thương phục vụ Olympics và Paralympics 2020, đồng thời tăng số lượng nhân viên cứu hộ trong thời gian này thông qua việc tăng thời gian làm ngoài giờ và phối hợp với các cục phòng cháy, chữa cháy các địa phương khác.

Ngày 22/8, Ban Tổ chức Paralympics 2020 đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký mua vé qua mạng để xem sự kiện thể thao quốc tế này.

Người dân có thể đăng ký mua vé trên trang web https://ticket.tokyo2020.org/paralympic.

Vé được bán qua hình thức bốc thăm và đợt đầu tiên chỉ dành cho cư dân Nhật Bản. Thời gian đăng ký sẽ kéo dài tới ngày 9/9 và kết quả bốc thăm sẽ được công bố vào ngày 2/10.

Giá vé cao nhất cho lễ khai mạc là 150.000 yen (khoảng 1.400 USD) và giá vé cao nhất để xem một môn thi đấu thể thao tại Paralympics là 7.000 yen dành cho cuộc đấu chung kết môn bơi lội và bóng rổ trên xe lăn.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục