Báo Trung Quốc giật mình nhắc lại lời tiên tri "sớm muộn cũng thua bóng đá Việt Nam"

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/9/2019 | 8:52:43 AM

Trận thua U22 Việt Nam khiến truyền thông và các cổ động viên Trung Quốc nhớ tới dự đoán của cựu danh thủ Fan Zhiyi.

U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-2.
U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-2.

Phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ hơn hẳn về thể hình, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo lại có sự vượt trội về thế trận, về kỹ thuật cũng như tỷ số trước U22 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink.

Hai bàn thắng của Tiến Linh ghi được cho đội U22 Việt Nam ở các phút 18 và 58. Đáng chú ý đây đều là những pha phối hợp cực kỳ ăn ý và đẹp mặt giữa Tiến Linh và Tấn Tài, hai cầu thủ đang khoác áo Câu lạc bộ Bình Dương.

Ở bàn thắng mở tỷ số trận đấu, Tấn Tài có pha khống chế bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi vượt qua hậu vệ của U22 Trung Quốc, thoát xuống trước khi chuyền bóng như đặt vào vòng cấm cho Tiến Linh đệm bóng về góc xa tung lưới thủ môn Chen Wei.

Bàn thắng thứ nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam diễn ra ở phút 58. Vẫn là pha phối hợp bên cánh phải và pha thoát xuống của Tấn Tài trước khi căng ngang cho Tiến Linh băng vào đệm bóng kỹ thuật tung lưới U22 Trung Quốc.

Ở trận đấu này, sự chú ý cũng được dồn vào màn so tài giữa HLV Park Hang-seo bên phía U22 Việt Nam và chiến lược gia nổi tiếng thế giới Guus Hiddink. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV người Hàn Quốc đã tiến đến cúi đầu chào HLV người Hà Lan, người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của ông.  

Chưa phải có đội hình mạnh nhất, nhưng U22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục, buộc U22 Trung Quốc phải thua tâm phục khẩu phục. HLV Park Hang-seo cũng đã có chiến thắng ấn tượng trong lần tái ngộ rất đặc biệt với đồng nghiệp cũ và cũng là người được chiến lược gia người Hàn Quốc ví như người thầy của mình (hai người có công rất lớn trong thành tích đưa đội tuyển Hàn Quốc vào tới bán kết Vòng chung kết World Cup 2002). Một màn tập dượt chất lượng để U22 Việt Nam hướng đến chiến dịch "săn vàng" SEA Games 30. 

Với những gì đã thể hiện ở trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo đang cho thấy những bước chuẩn bị nghiêm túc của mình và hẳn HLV Park Hang-seo có thể hài lòng về các học trò trong ngày ông gặp lại thầy cũ Fan Zhiyi (Phạm Chí Nghị) là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Trung Quốc trước đây, từng khoác áo các đội bóng Anh là Crystal Palace và Cardiff City. 

Năm 2013, Fan Zhiyi đã bình luận rằng: "Nếu không cẩn thận bóng đá Trung Quốc có thể thua Việt Nam trong tương lai".

Cựu danh thủ 49 tuổi nói điều này sau khi chứng kiến đội tuyển Trung Quốc thảm bại 1-5 trước Thái Lan. Lời cảnh báo của Fan Zhiyi tiếp tục được nhắc đến khi U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á ngay trên sân nhà năm 2018. Trong khi đó, U23 Việt Nam lại tạo nên kỳ tích khi giành quyền vào chung kết và chỉ thua nhà vô địch U23 Uzbekistan trong hiệp phụ. 

Mới đây, dự đoán của Fan Zhiyi vừa trở thành sự thật khi U22 Trung Quốc nhận thất bại "tâm phục khẩu phục" trước U22 Việt Nam trong trận giao hữu trên sân vận động Hoàng Thạch. Đây là trận đấu mà U22 Việt Nam thắng xứng đáng, chơi chủ động, không cần áp đảo nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ và có 2 bàn thắng do công của tiền đạo Tiến Linh.

Vài phút sau khi trận đấu kết thúc, trang Sina đăng bài viết với tiêu đề: "Đá hai trận không giành nổi một chiến thắng (U22 Trung Quốc hòa U22 Triều Tiên vài ngày trước). Lời tiên đoán của Fan Zhiyi thành sự thật, quá khó để tham dự Thế vận hội". 

Bài viết của trang Sina cũng chỉ ra rằng đây là một thất bại toàn tập của U22 Trung Quốc. Kết quả này càng đáng thất vọng hơn bởi đội chủ nhà là tập hợp những cầu thủ được coi là tốt nhất của các câu lạc bộ, chỉ có một chút xoay vòng đội hình theo ý đồ thử nhiệm của ban huấn luyện chứ không phải đội hình phụ.

"U22 Trung Quốc không chỉ phòng ngự lỏng lẻo mà còn gặp vấn đề ở khâu tấn công. Có rất ít tình huống uy hiếp và cũng không ghi được bàn thắng nào cả. Rất khó để dự Thế vận hội với sức mạnh cỡ này", trang Sina bình luận.

"Điều đáng sợ hơn là lực lượng hiện tại đều là những cầu thủ hàng đầu của lứa tuổi này. Hầu hết họ là những cầu thủ U23 tốt nhất ở giải Super League. Chất lượng của lứa này chắc chắn không đủ để thay máu đội tuyển quốc gia. Với sự tiến bộ của các đội tuyển Đông Nam Á, thật đáng lo rằng bóng đá Trung Quốc sẽ bị vượt qua trong tương lai gần".

Về trận thua U22 Việt Nam, HLV Hiddink cho rằng thất bại này sẽ là bài học quý để U22 Trung Quốc tiến bộ trong thời gian tới.

"Chúng tôi có 1 giải đấu chất lượng, 2 đối thủ tốt để thi đấu giao hữu. Chúng tôi không thích thua, nhưng những trận đấu như thế này chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ học được nhiều điều. Chúng tôi cần nhiều thời gian để khắc phục những sai sót và tiến bộ hơn", ông Hiddink chia sẻ. 

(Theo VTC)

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục