Campuchia ấn định thời gian tổ chức SEA Games 32

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 3:03:00 PM

Chủ nhà Campuchia đã chính thức ấn định thời gian diễn ra SEA Games 32 năm 2023.

Sân vận động 65.000 chỗ ngồi đang xây dựng của Campuchia sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Sân vận động 65.000 chỗ ngồi đang xây dựng của Campuchia sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Từ ngày 5 đến 15-5-2023, SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra tại Campuchia. Có thể nói rằng đây là kỳ SEA Games diễn ra sớm nhất theo 12 tháng trong năm so với các kỳ SEA Games trước. Năm 2015, Singapore cũng tổ chức sớm SEA Games để sau đó đón chào lễ Quốc khách và sự kiện đua xe F1 nhưng cũng sang tháng 6.

Lần này Campuchia lại tổ chức vào đầu tháng 5. Tổng khai mạc SEA Games 32 diễn ra ngày 5-5, tuy nhiên riêng môn bóng đá có thể diễn ra ngay từ ngày đầu của tháng 5. Tổng bế mạc vào ngày 15-5. Như vậy có nghĩa là toàn SEA Games diễn ra trong vòng 10 ngày, riêng bóng đá khai mạc sớm hơn, ít nhất 4-5 ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cũng là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games 32, tướng Tea Banh, cho biết: "Chúng tôi quyết định công bố thời gian diễn ra SEA Games 32 sau khi đã thống nhất các bên gồm hoàng gia và chính phủ Campuchia. Đây là lễ hội không chỉ VĐV mà với hầu hết người dân Campuchia về thái độ của người dân với sự kiện quốc tế lớn. Cùng với đó là sự thể hiện của nhà nước, các lực lượng vũ trang, sinh viên, người dân, các tổ chức dân sự tham gia vào sự kiện này như thế nào”.

Theo Thủ tướng Campuchia, Hun Sen giải thích với báo chí quốc tế, sở dĩ Campuchia tổ chức SEA Games sớm trong năm 2023 là vì sau đó đất nước này bước vào cuộc tổng tuyển cử vào những tháng cuối năm.

Về cơ sở vật chất, Campuchia đã tiêu tốn 400 triệu USD cho việc làm mới và trùng tu các địa điểm thi đấu SEA Games 32.

Trong đó tổ hợp thể thao nằm phía bắc Phnom Penh trên quốc lộ 5 thuộc quận Russei Keo có nhiều nhà thi đấu và sân vận động có sức chứa 65.000 khán giả, trị giá 200 triệu USD. Tổ hợp này do Trung Quốc xây dựng, hiện nay có 340 kỹ sư, công nhân Trung Quốc cùng 240 công nhân Campuchia xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2020.

Sân Olympic ở trung tâm Phnom Penh cùng các tổ hợp thể thao gần đó được xây dựng năm 1963 để Campuchia tổ chức SEA Games. Tuy nhiên, sau đó căng thẳng chính trị giữa Thái Lan và Campuchia về khu vực đền Preah Vihear, cuối cùng Campuchia rút đăng cai.

(Theo PLO)

Các tin khác
Đồng hồ đếm ngược tới thời điểm khai màn Olympic Paris 2024.

Thực phẩm tươi, đậm phong cách Pháp, ít thịt hơn - đó là chủ trương của Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 về thực đơn cho các vận động viên tham gia tranh tài tại thế vận hội này, qua đó cung cấp cho các vận động viên những bữa ăn tươi ngon, lành mạnh và đảm bảo dinh dưỡng.

HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin trước trận gặp Malaysia

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra lúc 20h tối nay (20/4, theo giờ Việt Nam), trên sân Khalifa International, tại Al Rayyan (Qatar).

He Jie ăn mừng khi giành chức vô địch Giải bán marathon Bắc Kinh 2024

Ban tổ chức Giải bán marathon Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tước huy chương và tiền thưởng của nhà vô địch He Jie và ba runner châu Phi sau vụ bê bối nhường nhau về đích.

Thái Lan bùng nổ trong hiệp 2 để ghi những bàn thắng liên tiếp

Thái Lan có lợi thế sân nhà, lực lượng lại vượt trội. Vì thế, họ không khó khăn để áp đảo toàn diện đối thủ Myanmar. Trong trận đấu vừa kết thúc, đội bóng này bỏ túi thắng lợi đậm đà 5-0, giành quyền đi tiếp và khiến Việt Nam rơi vào kịch bản hồi hộp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục