Tây Ban Nha vô địch World Cup bóng rổ

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/9/2019 | 8:34:20 AM

Tuyển Tây Ban Nha hạ Argentina 95-75 ở chung kết, để đăng quang lần đầu sau 13 năm.

Rubio mừng chức vô địch World Cup thứ hai của Tây Ban Nha.
Rubio mừng chức vô địch World Cup thứ hai của Tây Ban Nha.

Trong trận chung kết được đánh giá cân tài cân sức, Tây Ban Nha giành chiến thắng xứng đáng khi dẫn điểm từ đầu đến cuối trận. Ở hai hiệp cuối, Argentina có thời điểm vùng lên nhưng không khi nào rút ngắn cách biệt xuống dưới 12 điểm.

Tây Ban Nha áp đảo từ đầu trận với chuỗi liên điểm 14-2. Argentina sau đó ghi 11 điểm liên tiếp, nhưng Tây Ban Nha tạo cách biệt tới 17 điểm ở đầu hiệp hai, trước khi dẫn 43-31 sau hai hiệp đầu. Trung phong ngôi sao Luis Scola không ghi điểm nào cho Argentina trong nửa đầu trận. 

Niềm hy vọng còn lại của Argentina là hậu vệ Facundo Campazzo cũng bị khóa chặt, chỉ ghi 11 điểm cả trận. Tây Ban Nha mở đầu hiệp ba với chuỗi lên điểm 12-2, trước khi duy trì lợi thế lớn để đi đến chiến thắng 95-75.

Ricky Rubio, với 20 điểm, nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận chung kết. Hậu vệ của đội Phoenix Suns ở NBA cũng là người hay nhất giải đấu. Nhờ sự tỏa sáng của Rubio và các đồng đội, Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup. Ở lần đăng quang trước đó vào năm 2006, hai ngôi sao Marc Gasol và Rudy Fernandez cũng góp mặt. Gasol cũng là người thứ hai vô địch NBA và World Cup trong cùng năm, sau Lamar Odom năm 2012.

Pháp xếp thứ ba sau khi hạ Australia 67-59. Serbia xếp thứ năm, CH Séc xếp thứ sáu còn Mỹ đứng thứ bảy - thành tích tệ nhất của đội tuyển xứ cờ hoa trong những lần dự World Cup.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục