Người Thái tự tin vươn tầm châu lục với HLV Akira Nishino

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/9/2019 | 2:59:04 PM

Người Thái tự tin vươn tầm châu lục với HLV Akira Nishino sau chuỗi thành tích ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua với chiến lược gia Nhật Bản.

Người Thái tự tin vươn tầm châu lục với HLV Nhật Bản Akira Nishino
Người Thái tự tin vươn tầm châu lục với HLV Nhật Bản Akira Nishino

Sau trận hòa không bàn thắng trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Thái Lan bất ngờ giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước đối thủ kỵ rơ Indonesia ngay trên chính sân nhà của đối thủ.

Với 4 điểm có được sau hai lượt trận cùng hiệu số dương 3, đội bóng của HLV Akira Nishino tạm vươn lên dẫn đầu bảng G và có lợi thế lớn trong việc tìm vé vào vòng loại thứ 3 đồng thời dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Nhận xét về màn trình diễn của đội nhà sau 2 trận đấu đầu tiên, tờ Thai Rath tin tưởng ĐT Thái Lan sẽ sớm lấy lại vị thế của mình ở khu vực và vươn tầm châu Á: "Thái Lan đã ghi dấu ấn ở vòng loại World Cup 2022 từ câu chuyện tưởng như khó khăn nhất. Chúng ta thấy rõ, HLV Nishino trao cơ hội cho mọi cầu thủ, dù còn rất trẻ. Chỉ cần phong độ tốt, ai cũng có cơ hội. Nếu bạn đủ giỏi, tuổi tác không còn quan trọng.

Thái Lan đang tấn công có chiều sâu hơn. Trong trận gặp Việt Nam, không có trung phong là hạn chế lớn. Đến trận thứ 2 với Indonesia, lối chơi của chúng ta đã mạch lạc hơn, nhiều cơ hội hơn và có 3 bàn thắng. 

Không thể phủ nhận Akira Nishino là lựa chọn tốt nhất của Thái Lan vào lúc này. Với sự khởi đầu vừa qua, có thể thấy mục tiêu tiến lên nhóm đội mạnh châu Á mà ông Nishino nhắc đến không phải không có cơ sở. Thái Lan hoàn toàn có thể hy vọng".

Ở lượt trận thứ 3 sắp tới, ĐT Thái Lan sẽ không phải thi đấu. Thử thách tiếp theo của họ ở lượt trận thứ 4 sẽ là cuộc tiếp đón đối thủ Tây Á UAE trên sân nhà vào ngày 15/10.

Trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G, Thái Lan sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho sự tiến bộ của họ dưới thời HLV Nhật Bản HLV Akira Nishino.

Trong khi Thái Lan được ghỉ ngơi ở những tuần tới, thì đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ bước vào lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 10 tới.

Cụ thể đội bóng áo đỏ sẽ tiếp đón Á quân AFF Cup 2018 Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới, sau đó 5 ngày Công Phượng và các đồng đội sẽ hành quân sang Indonesia làm khách của đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng và có màn so tài nảy lửa với đội bóng xứ vạn Đảo.

(Theo doisongvietnam.vn)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục