46 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Lễ hội chạy bộ vượt núi tại Sa Pa

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/9/2019 | 9:28:44 AM

4.000 vận động viên đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam sẽ tham dự cuộc đua chạy marathon vượt núi Việt Nam (Vietnam Mountain Marathon) năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 21-22/9 tại Sapa, Lào Cai.

Các vận động viên trên đường đua năm 2018.
Các vận động viên trên đường đua năm 2018.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở cự ly từ 10km đến 100km. Đặc biệt, cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của nhà vô địch Ultra Trail du Mont Blanc năm 2018 của châu Âu - Francesca Canepa (Italy) và nhà vô địch cự ly 100km của Vietnam Mountain Marathon 2018 - Nguyễn Tiến Hùng.

Cuộc đua năm 2019 được xem là cuộc đua chạy marathon vượt núi khó khăn nhất. Cung đường chạy của các vận động viên cự ly Ultra (70 km và 100km) có thêm một đỉnh núi mới cao hơn, nhiều cung đường mòn hơn cho các vận động viên.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, mùa giải thứ 7 của Vietnam Mountain Marathon năm 2019 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện chạy địa hình lớn nhất châu Á và là một sự kiện tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Năm nay, số lượng vận động viên tăng lên 18% so với năm 2018. Ban Tổ chức cũng mở thêm một cự ly mới – cự ly 21km trong ngày Chủ nhật và có thêm một số thay đổi về cung đường chạy của cự ly dài.

Cuộc đua chạy marathon vượt núi (Vietnam Mountain Marathon) do Công ty Topas Travel tổ chức. Giải chạy luôn hướng đến hoạt động từ thiện, vì cộng đồng ngay từ năm đầu tiên tổ chức. 

Tính đến nay, chuỗi sự kiện chạy bộ đường mòn (Vietnam Trail Series) của Topas Travel đã quyên góp được hơn 250.000 USD cho công tác từ thiện của tổ chức Operation Smile Vietnam và Newborns Vietnam. Đơn vị cũng thực hiện nhiều dự án từ thiện tại các địa phương nằm trên cung đường chạy.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục