Thế vận hội mùa hè đổi điểm thi đấu hai môn để tránh nóng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019 | 8:08:09 AM

Địa điểm thi đấu của hai nội dung điền kinh và đi bộ tại Thế vận hội Tokyo 2020 (Nhật Bản) sẽ được chuyển về đảo Hokkaido nhằm tránh nóng.

Nhiều vận động viên điền kinh phải bỏ cuộc do thời tiết Doha quá nóng.
Nhiều vận động viên điền kinh phải bỏ cuộc do thời tiết Doha quá nóng.

Ban tổ chức đưa ra quyết định kể trên do không muốn rơi vào tình trạng tương tự của giải vô địch điền kinh thế giới 2019. Sự kiện thể thao vừa kết thúc đầu tháng 10 được tổ chức ở thành phố Doha (Qatar), nơi có thời tiết nóng ẩm, khiến nhiều vận động viên điền kinh không thể hoàn thành phần thi.

Theo The Guardian, phía ban tổ chức đã tìm phương án bảo vệ các vận động viên và khán giả khỏi điều kiện thời tiết nắng nóng tại Tokyo vào hè năm sau, thời điểm diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020 (còn gọi là Thế vận hội mùa hè) và Paralympic (thế vận hội dành cho người khuyết tật).

Tháng 9 vừa qua, thành phố Tokyo đã tổ chức một cuộc chạy thử, song song với việc thử nghiệm hệ thống phun sương làm mát dành cho khán giả. Ban tổ chức cũng sẽ bố trí một số nội dung của môn điền kinh vào khung giờ mát mẻ nhằm tạo điều kiện tối đa cho vận động viên. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại những biện pháp kể trên sẽ không có hiệu quả do nhiệt độ Tokyo vào mùa hè rất cao, kèm không khí nóng ẩm ngột ngạt. Điều kiện thời tiết tương tự tại Doha từng khiến hàng chục vận động viên điền kinh không thể cán đích vì sức khỏe bị ảnh hưởng, bất chấp việc môn thi đấu này được tổ chức vào ban đêm.

Theo thông báo của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 16-10, cơ quan này sẽ chuyển địa điểm thi đấu điền kinh và đi bộ tới Sapporo, thành phố nằm trên đảo Hokkaido ở phía Bắc có thời tiết mát mẻ, cũng là nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 1972.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh quốc tế Sebanstian Coe cũng xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với IOC và Tokyo để hoàn tất kế hoạch thay đổi địa điểm của hai môn thi đấu này.

(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục