Lãnh đạo VFF nói về tương lai của HLV Park Hang Seo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019 | 2:12:32 PM

Trước thông tin mà báo chí Thái Lan đăng tải về tương lai của HLV Park Hang Seo, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh đã lên tiếng.

Ngày 17/10, tờ Siam Sport của Thái Lan đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo tới năm 2023. Trong bài viết của mình, Siam Sport nêu rõ, hợp đồng sẽ được ký kết trước khi ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với ĐT UAE vào ngày 14/11 tới.

Trước thông tin mà Siam Sport đăng tải, phóng viên VOV.VN đã liên hệ với ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để xác minh thông tin.  Trả lời VOV.VN, ông Lê Hoài Anh cho biết: "Đến thời điểm này tôi chưa thể tiết lộ thông tin được vì đây là nguyên tắc hợp đồng mà”.

Hợp đồng của HLV Park Hang Seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn thời hạn tới tháng 1/2020. Theo điều khoản ký kết ban đầu, trước 3 tháng khi hợp đồng hết hạn, các bên sẽ ngôi lại với nhau để chốt tương lai của chiến lược gia 60 tuổi.

Chiếu theo điều khoản ký kết ban đầu thì tháng 10/2019 là thời điểm mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty đại diện của HLV Park Hang Seo sẽ tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng.

Trước câu hỏi có phải trong tháng này, VFF sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo hay không, ông Lê Hoài Anh cho biết: "Vấn đề này như tôi đã nói là thời điểm này, tôi chưa thể nói được vì đó là nguyên tắc trong quá trình đàm phán và tôi chưa thể tiết lộ bất cứ vấn đề gì cả”.

Với phát biểu của ông Lê Hoài Anh thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với thầy Park. Người hâm mộ sẽ tiếp tục chờ đợi để biết được tương lai của nhà cầm quân người Hàn.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục