Quang Hải được trao băng đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 30

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/11/2019 | 1:55:08 PM

HLV Park Hang Seo một lần nữa tin tưởng và lựa chọn tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm thủ quân của U22 Việt Nam trong chiến dịch săn Vàng SEA Games 30.

Quang Hải tiếp tục được trao trọng trách tại SEA Games 30
Quang Hải tiếp tục được trao trọng trách tại SEA Games 30

Theo thông tin từ VFF, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được HLV Park Hang Seo trao băng đội trưởng Đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Hai đội phó sẽ sát cánh cùng Quang Hải trong ban cán sự là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh.

Đây là lựa chọn không bất ngờ của thầy Park khi tiền vệ của CLB Hà Nội có kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc tế nhiều năm và gặt hái vô số thành tích kể từ VCK U23 châu Á 2018 đến nay. Quang Hải hiện cũng đang là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam và vừa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF 2019.

Trước đó, tại vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức cuối tháng 3 tại Hà Nội, cầu thủ của CLB Hà Nội cũng được lựa chọn làm thủ quân của U23 Việt Nam. Tại chiến dịch này, Quang Hải cùng các đồng đội đã thi đấu xuất sắc để giành quyền vào VCK U23 châu Á 2020, đặc biệt trong thắng lợi 4-0 trước U23 Thái Lan.

Chiều mai (22/11), ĐT U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Manila - Philippines, chính thức bước vào Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Tại Manila, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm 2 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT U22 Việt Nam rơi vào bảng B và chạm trán với các đội Thái Lan, Indonesia, Brunei, Lào và Singapore.

(Theo VTV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục