FIFA đã ghi nhận sự bứt phá của đội tuyển nữ Việt Nam với bước tiến 2 bậc để vươn lên hạng 32 thế giới và thứ 6 châu Á với 1665 điểm.
|
Các nữ tuyển thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 30.
|
Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, mới đây, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng quý 4 năm 2019 dành cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.
FIFA ghi nhận sự bứt phá của đội tuyển nữ Việt Nam với bước tiến 2 bậc để vươn lên hạng 32 thế giới và thứ 6 châu Á với 1665 điểm.
Đối thủ số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam nhiều năm qua tại khu vực Đông Nam Á là đội tuyển nữ Thái Lan cũng tăng 1 bậc với 1620 điểm, nhưng vẫn kém đội tuyển nữ Việt Nam đến 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới và 1 bậc trên bảng xếp hạng châu Á.
Tại châu Á, đội tuyển nữ Australia tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 châu Á (đứng ở hạng 7 thế giới, với 1963 điểm), tiếp đến là đội tuyển nữ Nhật Bản (1942 điểm), thứ 3 là đội tuyển nữ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên (1940 điểm), thứ 4 là đội tuyển nữ Trung Quốc (1842 điểm) và thứ 5 là đội tuyển nữ Hàn Quốc (1812 điểm).
Ở tốp 10 thế giới, đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 2174 điểm, xếp thứ 2 là đội tuyển nữ Đức (2078 điểm), đội tuyển nữ Hà Lan đứng thứ 3 (2035 điểm), đội tuyển nữ Pháp xếp thứ 4 (2033 điểm).
Sau SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam còn mục tiêu quan trọng khác là vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Vòng loại cuối sẽ diễn ra từ ngày 3-9/2/2020 tại Hàn Quốc.
Tại vòng loại cuối này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng B gồm các đội tuyển: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất-nhì mỗi bảng (4 đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đội đại diện của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020 với chủ nhà Nhật Bản.
(Theo Vietnam+)
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có thư xác nhận Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.
Lực lượng với tuổi đời thấp giúp tuyển Việt Nam có tới 14 cầu thủ đủ tuổi dự giải U23 châu Á 2024, diễn ra vào tháng 4 tới.
Bộ Quân đội Pháp, ngày 28/3, tuyên bố nhiều quốc gia sẽ cử binh lính tới tăng cường an ninh cho Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp diễn ra vào mùa hè này tại Paris trong bối cảnh nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công.
Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam.