Nga có thể kháng cáo lệnh cấm của WADA lên Tòa án trọng tài thể thao

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/12/2019 | 9:31:33 AM

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lệnh cấm dẫn đến việc không có lễ kéo cờ Nga tại Đại hội thể thao Olympic ở Nhật Bản vào năm 2020 là trái với Hiến chương Olympic.

Tổng tống Nga Vladimir Putin (giữa) chụp ảnh chung với các vận động viên Nga tại Sochi ngày 24/2/2014.
Tổng tống Nga Vladimir Putin (giữa) chụp ảnh chung với các vận động viên Nga tại Sochi ngày 24/2/2014.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà chức trách thể thao Nga có thể sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) lệnh cấm Nga 4 năm tổ chức hoặc tham gia tất cả các sự kiện thể thao lớn.

Trước đó, Cơ quan chống doping thế giới (WADA) hôm 9/10 đã áp đặt lệnh cấm trên với Nga, cho rằng Nga đã liên tục vi phạm các quy tắc chống doping.

Nga có 21 ngày để kháng cáo phán quyết này.

Phóng viên TTXVN thường trú tại Nga cho hay, phát biểu trong chương trình "Cuộc chơi lớn" trên kênh truyền hình "Kênh 1”, người phát ngôn Peskov cho rằng "quyết định của WADA bị chính trị hóa."

Theo ông, giới chức thể thao Nga nên sử dụng các lựa chọn về pháp lý và kháng cáo lên CAS.

Lệnh cấm của WADA được đưa ra sau nhiều tháng điều tra cơ sở dữ liệu phòng thí nghiệm chống doping của Moskva, mà theo WADA là đã bị can thiệp.

Lệnh cấm vẫn cho phép các vận động viên "sạch" của Nga thi đấu với tư cách trung lập, song sẽ không có lễ kéo cờ Nga tại Đại hội thể thao Olympic sắp tới ở Nhật Bản vào năm 2020.

Theo ông Peskov, lệnh cấm biểu tượng nhà nước như vậy là trái với Hiến chương Olympic.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục