Vật bất ly thân của ngôi sao golf Mỹ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 12/1/2020 | 8:46:36 AM

Chiếc HC đồng Olympic Rio 2016 là tư trang quý giá trong ba lô mỗi khi Matt Kuchar lên đường thi đấu golf đỉnh cao.

Chiếc HC đồng Olympic là kỷ vật làm Kuchar tự hào hơn cả.
Chiếc HC đồng Olympic là kỷ vật làm Kuchar tự hào hơn cả.

Năm 2016, sau 112 năm, golf trở lại chương trình thi đấu Olympic tại Rio de Janeiro, Brazil. Justin Rose của Anh đoạt HC vàng, Henrik Stenson của Thụy Điển lấy HC bạc còn Matt Kuchar của Mỹ đạt HC đồng. Khi ấy, Kuchar xuất thần đánh 63 gậy vòng cuối để chốt top ba chung cuộc.

Với golfer sở hữu chín cúp PGA Tour ở tuổi 41, chiếc huy chương ấy là niềm tự hào vô giá, và anh luôn xem nó là bạn đồng hành trên các "cung đường giải". Anh có cách độc đáo để giữ "bảo vật" an toàn trên đường di chuyển.

Đặt trong ba lô, nhưng Kuchar còn cẩn thận hơn khi gói huy chương trong một chiếc tất. Cách làm này tạo ra những tình tiết thú vị, đồng thời giúp chủ nhân khoe khéo chiến tích. Golf Mỹ kể: "Ba lô của tôi đi đâu thì huy chương theo đó. Bạn biết đấy, mang nó theo dễ mà, lại còn vui nữa. Lần nào đến máy soi chiếu an ninh, tôi cũng phải lấy ra và để lên khay nhựa. Nhân viên phụ trách thấy vật hình tròn kích thước to nên luôn lôi ra khỏi tất rồi cầm lên, tròn mắt ngắm nghía rồi trầm trồ". 

"Họ đều có phản ứng tương tự nhau, lần nào cũng thế. Có người còn hỏi 'Cái này là hàng thật hả? Để làm gì đấy?' rồi chuyền cho các đồng nghiệp cùng xem. Đôi khi tôi phải lên nhắc họ trả lại vì sợ lỡ chuyến bay đấy", Kuchar đùa.

Kuchar mong được khoác áo tuyển golf Mỹ ở Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, việc trở thành tuyển thủ quốc gia kỳ này không dễ. Theo quy định, các golfer thuộc top 15 thế giới đương nhiên có vé đến Tokyo và mỗi nước chỉ có tối đa bốn đại diện thuộc phân khúc này. Theo bảng xếp hạng thế giới hiện tại, Mỹ có đến 10 người thuộc top 15 trong khi Kuchar ở hạng 24. Nếu chốt danh sách lúc này, tuyển golf Olympic Mỹ gồm Brooks Koepka (số 1), Justin Thomas, Dustin Johnson và Patrick Cantlay lần lượt ở hạng 4,5 và 6.

Với hạn cuối vào ngày 22/6, Kuchar phải phấn đấu nhiều để có thể vượt qua các đồng hương đáng gờm như Tiger Woods, Xander Schauffele, Patrick Reed, Webb Simpson, Gary Woodland, Bryson DeChambeau, Tony Finau và Rickie Fowler.

Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2000, Kuchar đánh 451 giải ở PGA Tour. Có 106 lần, anh thuộc top 10 chung cuộc trong đó có chín lần đoạt cúp và lĩnh tổng cộng 50,257 triệu USD tiền thưởng.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn rút kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 Việt Nam những tình huống ở trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia

Với tình hình tại bảng C, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá trận U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tối nay 23-4 sẽ diễn ra rất căng thẳng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục