FIFA cho phép giải vô địch quốc gia Indonesia sử dụng VAR

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/2/2020 | 9:22:51 AM

FIFA đã quyết định sẽ cho phép giải vô địch quốc gia (VĐQG) Indonesia (Liga 1) sử dụng công nghệ VAR từ mùa giải 2021.

Giải VĐQG Indonesia (Liga 1) sẽ được áp dụng VAR từ mùa giải 2021.
Giải VĐQG Indonesia (Liga 1) sẽ được áp dụng VAR từ mùa giải 2021.

Truyền thông Indonesia đưa tin, ngày 19/2, FIFA đã thống nhất về việc sẽ đồng ý để giải VĐQG nước này (Liga 1) áp dụng công nghệ VAR từ mùa giải 2021.

Thành viên ban trọng tài FIFA - Michael Bossler đã có cuộc họp với các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) để đi đến quyết định về sự chuẩn bị áp dụng công nghệ VAR tại Liga 1. 

Người phát ngôn PSSI - Cucu Somantri chia sẻ với báo giới Indonesia: "Tôi hi vọng rằng công tác chuẩn bị sẽ không gặp vấn đề gì và Liga 1 sẽ được phép dùng VAR từ mùa giải 2021. Việc VAR được sử dụng sẽ giúp giải đấu có chất lượng tốt hơn, lượng khán giả theo dõi cũng sẽ cao hơn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn rằng khi VAR được áp dụng, Indonesia sẽ có thêm nhiều trọng tài đạt chuẩn AFC và FIFA hơn nữa". 

Để được đồng ý áp dụng VAR ở Liga 1, PSSI đã phải trải qua những đợt sát hạch gắt gao của FIFA từ năm 2019 đến nay. Trong năm 2020, các phái đoàn của FIFA sẽ tiếp tục đến Indonesia để khảo sát những điều kiện để đưa VAR vào áp dụng chính thức tại Liga 1. 

Trước đó, PSSI đã cử các cán bộ đến Thái Lan học hỏi về công nghệ VAR ở Thai League, giải đấu đầu tiên của Đông Nam Á được áp dụng VAR.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục