FIFA cân nhắc nâng tuổi cầu thủ tham dự Olympic Tokyo 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/4/2020 | 8:57:39 AM

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 3/4 thông báo giới hạn độ tuổi ở môn bóng đá nam của Olympic Tokyo 2020 có thể được nâng để phù hợp cho các cầu thủ, những người không thể tham dự sự kiện này vào năm nay vì giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh bị hoãn sang năm sau do đại dịch COVID-19.

FIFA xem xét nâng giới hạn độ tuổi ở môn bóng đá nam của Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Eurosports
FIFA xem xét nâng giới hạn độ tuổi ở môn bóng đá nam của Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Eurosports

Thông thường, môn bóng đá nam của Olympic quy định các cầu thủ dưới 23 tuổi và bổ sung thêm 3 cầu thủ quá mức tuổi này trong đội. Tuy nhiên, một nhóm kỹ thuật của FIFA đề xuất giới hạn tuổi ở môn bóng đá nam sắp tới nên để mở với các cầu thủ sinh trước hoặc sau ngày 1/1/1997. Và theo đề nghị của Hàn Quốc cùng Australia, FIFA nên nới lỏng quyết định nâng tuổi tham dự Olympic Tokyo 2020 trong 1 năm.

Ngoài ra, nhóm kỹ thuật của FIFA cũng đề xuất tổ chức lại các trận đấu giao hữu quốc tế bị hoãn trong tháng 6 tới, do nhiều giải đấu lớn như EURO 2020, Copa America hay vòng loại World Cup 2022 đã bị lùi lịch vì đại dịch COVID-19. Hiện đề xuất này cần được sự cho phép của ban lãnh đạo FIFA.

Trong một thông báo mới đây, FIFA đã khẳng định: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sức khỏe của các cầu thủ luôn là ưu tiên hàng đầu và là yếu tố được tính đến khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đặc biệt trong thời điểm thách thức hiện nay”.

Hiện nhóm kỹ thuật của FIFA cũng đang thảo luận với liên đoàn bóng đá các châu lục để chốt lại phương án tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong thời gian tới. Theo một số thông tin, FIFA có khả năng tạm hoãn giải bóng đá nữ World Cup U-20, dự kiến tổ chức tại Panama và Costa Rica vào tháng 8 và 9 tới, cũng như giải bóng đá nữ World Cup U-17, dự kiến tổ chức vào tháng 11 tại Ấn Độ. Trong khi đó, quyết định có tổ chức giải  Futsal World Cup vào tháng 9 tới hay không sẽ được FIFA đưa ra trong tháng này.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục