M.U chính thức đón tân binh "khủng" đầu tiên mùa hè 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/9/2020 | 2:30:43 PM

Sau thời gian ngắn đàm phán, M.U đã chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Donny van de Beek từ Ajax với phí chuyển nhượng 39 triệu euro.

Donny van de Beek đã là người của M.U.
Donny van de Beek đã là người của M.U.

Thông tin M.U đạt thỏa thuận chiêu mộ Van de Beek rộ lên từ cuối tuần trước. Trước đó, M.U gần như không được liên kết với Van de Beek bởi lẽ hầu hết tin rằng tiền vệ người Hà Lan sẽ theo chân Ronald Koeman đến Barcelona.

Hồi đầu năm nay, Van de Beek từng đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid sau khi mùa giải 2019/2020 kết thúc. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến Los Blancos khủng hoảng tài chính và phải từ bỏ thương vụ này.

Trong bối cảnh đó, M.U nhanh chóng tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Ajax để chiêu mộ Van de Beek. Trên trang chủ, M.U xác nhận họ đã ký hợp đồng 5 năm với tiền vệ 23 tuổi người Hà Lan, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Van de Beek trở thành tân binh đầu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Chi tiết thỏa thuận không được M.U tiết lộ, nhưng truyền thông Anh cho biết họ sẽ phải trả 39 triệu euro phí chuyển nhượng cho Ajax. Ngoài ra, M.U có thể mất thêm 5 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích của Van de Beek tại Old Trafford. Tiền vệ người Hà Lan được hưởng lương 107 nghìn bảng/ 1 tuần và được HLV Ole Solskjaer hứa hẹn sử dụng ở vị trí "số 10”.

Chia sẻ trên trang chủ M.U, Van de Beek hào hứng nói: "Tôi không biết diễn tả thế nào về việc được trao cơ hội khoác áo một CLB vĩ đại như Manchester United. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Ajax. Tôi đã lớn lên ở đó và tôi luôn giữ tình cảm đặc biệt với họ. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng thực hiện bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp và tôi muốn thể hiện mình ở đẳng cấp cao nhất”.

Van de Beek là sản phẩm của lò đào tạo Ajax và ra mắt đội một từ năm 2015. Trong 5 năm qua, tuyển thủ Hà Lan thi đấu tổng cộng 159 trận đấu cho Ajax, ghi được 40 bàn thắng và kiến tạo 43 bàn trên mọi đấu trường.

(Theo TPO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục