Nhật Bản vẫn tổ chức Olympic Tokyo dù không có vắc xin phòng Covid-19

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/9/2020 | 8:44:51 AM

Ban tổ chức Olympic Tokyo khẳng định, sự kiện thể thao này vẫn có thể diễn ra, kể cả trong trường hợp Chính phủ Nhật Bản không thể thực hiện tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trên phạm vi toàn quốc vào năm 2021 như kỳ vọng.

Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra trong trường hợp không có vắc xin ngừa Covid-19.
Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra trong trường hợp không có vắc xin ngừa Covid-19.

Dẫn tuyên bố của Giám đốc Điều hành Olympic Tokyo 2020 Toshiro Muto, Washington Post ngày 3-9 cho biết, vắc xin phòng ngừa Covid-19 không phải là điều kiện tiên quyết để tổ chức Olympic Tokyo 2020. Dù vậy, việc phát triển thành công vắc xin vào năm 2021 vẫn sẽ đem lại nhiều lợi ích và ban tổ chức kỳ vọng điều này sẽ xảy ra.

Ông Muto cũng nhận định, sẽ quá lạc quan nếu cho rằng dịch bệnh sẽ trở thành "một vấn đề của quá khứ” vào mùa hè năm 2021, đặc biệt khi chỉ còn hơn 10 tháng nữa là đến thời điểm tổ chức Olympic Tokyo, vào ngày 23-7-2021.

Các kịch bản của Olympic Tokyo vẫn đang được tiến hành song song. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố đã đạt thỏa thuận với công ty dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác Bion-Tech (Đức) để bảo đảm 120 triệu liều vắc xin cho 60 triệu người vào tháng 6-2021 nếu các thử nghiệm lâm sàng thành công. Bộ Y tế Nhật Bản cũng thông báo đã đồng ý mua thêm 120 triệu liều vắc xin từ nhà sản xuất AstraZeneca (Anh) vào năm 2021, trong đó 30 triệu liều sẽ được cung cấp vào tháng 3 cùng năm. 

Mục đích của Nhật Bản trong việc mua số lượng lớn vắc xin là nhằm bảm đảo toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng ở giai đoạn nửa đầu năm sau. Chính phủ Nhật Bản cũng coi Olympic Tokyo là cơ hội để thể hiện sự phục hồi của đất nước sau những tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19. 

Ngày 4-9, đại diện Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo và Ban tổ chức Olympic Tokyo đã có các cuộc họp để bàn về kế hoạch tổ chức sự kiện thể thao này, trong đó gồm các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan, như giãn cách xã hội, hạn chế khán giả, đeo khẩu trang và xét nghiệm. 

Ông Muto nhấn mạnh, Olympic Tokyo vẫn sẽ diễn ra nên nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm hiểu và đạt được những biện pháp hiệu quả để ứng phó với dịch bệnh.

"Vấn đề không chỉ liên quan đến khán giả. Chúng tôi đang thảo luận các phương án dành cho vận động viên và những bên liên quan, gồm cả truyền thông, các ủy ban Olympic quốc gia và các liên đoàn quốc tế”, ông Muto cho biết.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục