Olympic Tokyo 2020 tốn thêm gần 1 tỷ USD do đại dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/11/2020 | 2:30:02 PM

Chi phí hoạt động bổ sung do hoãn 1 năm Olympic và Paralympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ dùng cho công việc liên quan đến duy trì các địa điểm tổ chức, phí thuê thiết bị, cũng như chi trả cho nhân viên.

Vòng tròn Olympic được trưng bày tại sân vận động Quốc gia Tokyo, Nhật Bản.
Vòng tròn Olympic được trưng bày tại sân vận động Quốc gia Tokyo, Nhật Bản.

Ủy ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020 ước tính chi phí triển khai các biện pháp phòng ngừa đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào khoảng 100 tỷ yen (960 triệu USD).

Theo các nguồn thạo tin ngày 29/11, Ủy ban Tổ chức Olympic Tokyo, chính quyền Tokyo và Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra báo cáo sơ bộ về các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 vào ngày 2/12 tới sau khi tiến hành một số cuộc họp về vấn đề này kể từ tháng Chín.

Các nguồn tin cho biết việc hoãn một năm Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ khiến tổng chi phí tổ chức sự kiện thể thao này tăng thêm khoảng 200 tỷ yen và ba đơn vị trên sẽ xác định xem mỗi bên cần đóng góp thêm bao nhiêu.

Khoản tiền chi cho việc triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sẽ dùng để thiết lập cơ sở chăm sóc y tế như hệ thống xét nghiệm, và mua sắm thiết bị y tế cần thiết cho công tác ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Trong khi đó, chi phí hoạt động bổ sung do hoãn một năm Olympic và Paralympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ dùng cho những công việc liên quan đến duy trì các địa điểm tổ chức, phí thuê thiết bị, cũng như chi trả cho nhân viên.

Theo ước tính, chi phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 trước khi sự kiện thể thao này được quyết định hoãn lại hồi tháng Ba, là 1.350 tỷ yen.

Theo kế hoạch, Ủy ban Tổ chức Olympic Tokyo đóng góp 603 tỷ yen, chính quyền Tokyo 597 tỷ yen và Chính phủ Nhật Bản 150 tỷ yen.

Các nguồn tin cho rằng chi phí bổ sung sẽ khiến đóng góp của các bên cao hơn những con số này.

Ủy ban tổ chức hy vọng sẽ gây quỹ thông qua việc đóng góp bổ sung từ các nhà tài trợ và từ tiền bảo hiểm đền bù thiệt hại.

Ngay sau khi quyết định hoãn Olympic và Paralympic Tokyo 2020, các nguồn tin đã ước tính khoản chi phí hoạt động bổ sung liên quan đến việc này sẽ tăng thêm hàng trăm tỷ yen.

Kể từ đó, ủy ban tổ chức nỗ lực để đơn giản hóa việc tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020, đồng thời cắt giảm chi tiêu ở mọi lĩnh vực có thể.

Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24/7-9/8 với 33 môn thể thao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi lại một năm và sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9/2021.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục