FIFA cấp giấy chuyển nhượng quốc tế cho Văn Lâm

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/1/2021 | 2:03:13 PM

Thủ thành Đặng Văn Lâm vừa được FIFA cấp giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) tạm thời nhằm giúp anh bổ sung thủ tục gia nhập CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản.

Sau những điều tra ban đầu liên quan đến vụ kiện tụng của thủ thành Đặng Văn Lâm và đội bóng chủ quản Muangthong United, Liên đoàn Bóng đá thế giới đã cấp giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) cho Đặng Văn Lâm nhằm tạo những điều kiện cần thiết để cầu thủ này hoàn tất thủ tục chuyển đến chơi cho đội bóng Nhật Bản - Cerezo Osaka.

FIFA cũng cho biết Văn Lâm được cấp giấy chuyển nhượng quốc tế tạm thời không liên quan đến vụ lùm xùm giữa anh với CLB Muangthong United. Hồ sơ vụ việc đang được FIFA xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng trong vài ngày tới.

Trước đặc ân mà FIFA dành cho thủ môn của ĐTQG Việt Nam, Giám đốc điều hành Muangthong United - ông Ronarit Suwacha tỏ ra không hài lòng: "Chúng tôi rất bất ngờ và không thể hiểu cho quyết định này của FIFA. Với lập trường vững vàng, chúng tôi không cho phép cầu thủ của mình ra đi. Chúng tôi tin rằng Muangthong sẽ nhận được quyết định minh bạch và công bằng từ nhóm điều tra của FIFA".

Nếu thua kiện trước Văn Lâm, nhiều khả năng Muangthong United sẽ phải xuống hạng trong khi đó ở trường hợp ngược lại, thủ thành Việt kiều có thể bị cấm thi đấu tới 6 tháng và sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các kế hoạch của ĐTQG Việt Nam.

Hiện Văn Lâm vẫn đang ở Thái Lan, anh duy trì tập thể lực mỗi ngày 2 buổi. Với việc được cấp giấy chuyển nhượng quốc tế, Văn Lâm xem như hoàn tất thủ tục gia nhập CLB Cerezo Osaka và chỉ chờ có chuyến bay để đến Nhật Bản.

(Theo VTV)

Các tin khác
Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Việt Nam thua ngược Uzbekistan 1-2 ở tứ kết giải châu Á.

Tuyển Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua ngược Uzbekistan 1-2 trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 tối 24/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục