Anh chiếm thế "thượng phong" trong cuộc đua đăng cai World Cup 2030

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/3/2021 | 7:41:10 AM

Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định quyết tâm sẽ đưa World Cup trở lại nước Anh một lần nữa.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tin tưởng liên minh Anh - CH Ireland sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2030.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tin tưởng liên minh Anh - CH Ireland sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Thủ tướng Anh Boris Johnson lên tiếng khẳng định Anh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để tiến hành cuộc vận động đưa World Cup 2030 về nước nhà. Trong những chia sẻ mới nhất, ông Johnson cho biết Anh sẽ liên minh với CH Ireland để đăng cai kỳ World Cup sau đây 9 năm. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Chúng tôi rất sốt sắng và lấy làm vui nếu World Cup 2030 được diễn ra trên sân nhà.  Đã đến lúc bóng đá nên trở về 'nhà'. Đây là thời điểm rất đúng và tuyệt vời". 

Chính phủ Anh cũng đã lên kế hoạch chi 2,8 triệu bảng cho công cuộc vận động đăng cai cùng với 25 triệu bảng trong việc làm mới và hiện đại hóa các sân phù hợp với World Cup 2030 có 48 đội tham dự. Lần gần nhất Anh đăng cai World Cup là năm 1966, khi đó ĐT Anh đã lên ngôi vô địch. 

Thực tế, Vương quốc Anh bao gồm Anh, Bắc Ireland, Wales, Scotland và mỗi lãnh thổ này có một đội tuyển quốc gia riêng thuộc FIFA. Vì thế nếu liên minh Vương quốc Anh và CH Ireland giành quyền đăng cai World Cup 2030, sẽ có đến 5 đội giành quyền dự VCK World Cup với tư cách chủ nhà, điều chưa từng có trong lịch sử. 

World Cup 2030 cũng sẽ là giải đấu kỷ niệm 100 năm thành lập World Cup nên FIFA mong muốn đây sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước đến nay. Hiện tại, FIFA chưa chính thức nhận đơn đăng cai World Cup 2030 nhưng đã có rất nhiều nước để ngỏ khả năng tham gia cuộc đua làm chủ nhà của World Cup đặc biệt này, hầu hết trong số đó đều là những liên minh 2, 3 hoặc 4 hay 5 nước xin đồng đăng cai. Trong đó, liên minh Anh - CH Ireland tỏ ra "sốt sắng" nhất. 

Dự kiến, World Cup 2022 sẽ diễn ra ở Qatar trong khi World Cup 2026 với 48 đội tham dự sẽ được tổ chức ở 3 nước Mỹ, Mexico và Canada.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục