Quang Hải nhận học bổng cử nhân tại đại học top 500 thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/4/2021 | 2:11:08 PM

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận học bổng ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quang Hải nhận học bổng toàn phần.
Quang Hải nhận học bổng toàn phần.

Quang Hải đón sinh nhật tuổi 24 ngập tràn niềm vui. Sau khi tỏa sáng giúp Hà Nội FC giành chiến thắng ở V-League tối qua, Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018 đã nhận học bổng toàn phần của chương trình Quản trị kinh doanh dành cho Tài năng thể thao do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Bên cạnh Quang Hải, nhiều VĐV nổi bật của thể thao Việt Nam như: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch... cũng là những sinh viên khóa đầu tiên của chương trình đào tạo cử nhân này.

Đây là ý tưởng được ĐHQG Hà Nội và Tổng cục TDTT phối hợp thực hiện nhằm phát triển kinh tế thể thao, định hướng và tạo điều kiện cho các VĐV hòa nhập, tìm kiếm những cơ hội việc làm phù hợp sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

ĐHQG Hà Nội là một trong 3 trường đại học của Việt Nam nằm trong top 500 thế giới, do Times Higher Education lựa chọn. Lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu quản lý của ĐHQG Hà Nội cũng nằm trong top 550 thế giới trong bảng xếp hạng của QS World University Ranking.

Phát biểu trong lễ khai giảng diễn ra sáng 12/4, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đề nghị các VĐV, các tân sinh viên khóa đầu tiên phải học tập nghiêm túc để trang bị những kiến thức thực sự, đặc biệt chú trọng đến các môn ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Quang Hải nhận học bổng cử nhân tại đại học top 500 thế giới - 2
  
"Tôi mong muốn các bạn sinh viên hòa nhập cùng các bạn của mình, góp phần tạo được trong môi trường của ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội các hoạt động thể thao, với vai trò nòng cốt, dẫn dắt các bạn", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói thêm.

"Đây là niềm tự hào to lớn của bản thân chúng em và gia đình, đặt ra nhiều thách thức mới mà chúng em phải quyết tâm vượt qua. Chúng em biết rằng 4 năm học tập và gắn bó các thầy cô, bạn bè sẽ là 4 năm đáng nhớ trong cuộc đời, trang bị cho chúng em nền tảng bền vững cho một tương lai tươi sáng", VĐV Quách Thị Lan, nhà vô địch điền kinh ASIAD 18 thay mặt các tân sinh viên phát biểu.

(Theo VTC)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục