Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khởi tranh ngày 2/9

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/6/2021 | 2:16:21 PM

Theo kế hoạch của FIFA, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến bắt đầu thi đấu từ ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022.

Sau khi các đội bóng khu vực châu Á hoàn tất việc thi đấu vòng loại thứ 2 vào ngày 15/6, nhằm chuẩn bị cho lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại thứ 3, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tiến hành chia nhóm hạt giống cho 12 đội tuyển lọt vào vòng đấu này theo bảng xếp hạng đặc biệt tháng 6/2021.

Theo đó, 12 đội bóng được xếp hạng lần lượt là: Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Trung Quốc, Oman, Syria, Việt Nam, Lebanon.

Về Đội tuyển Việt Nam, với 2 trận thắng, 1 trận thua trong 3 trận đấu cuối bảng G, các học trò ông Park Hang-seo nhận thêm 2,79 điểm. Tuy nhiên, điểm số này không đủ để Đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên bước tiến đột phá trên bảng xếp hạng FIFA do khoảng cách với các đội tuyển xếp trên tại khu vực châu Á vẫn còn khá lớn.

Vì vậy, Đội tuyển Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 11/12 đội giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với xếp hạng này, Đội tuyển Việt Nam cùng với Lebanon được xếp vào nhóm hạt giống thứ 6 trong số 6 nhóm đội hạt giống để bốc thăm chia bảng (nhóm 1 gồm Nhật Bản, Iran; nhóm 2 gồm Australia, Hàn Quốc; nhóm 3 gồm Saudi Arabia và UAE; nhóm 4 gồm Iraq, Trung Quốc; nhóm 5 gồm Oman, Syria).

12 đội tuyển sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng tổ chức vào ngày 1/7 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng (tổng cộng 10 trận đấu). 4 đội nhất, nhì ở 2 bảng có vé tới Qatar dự vòng chung kết; 2 đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé vòng play-off với đại diện của một châu lục khác.

Dự kiến, các lượt trận của vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022.



Bảng xếp hạng 12 đội tuyển vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang xây dựng các phương án để giúp các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam được thường xuyên tập luyện và thi đấu để duy trì thể lực và có phong độ tốt nhất.

Tại vòng loại thứ 3, AFC đang có kế hoạch sử dụng công nghệ VAR.

Công nghệ VAR (Video Assistant Referee) đã được FIFA áp dụng kể từ World Cup 2018. Tại châu Á, công nghệ VAR đã được AFC sử dụng từ vòng tứ kết Asian Cup 2019 và vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan năm 2020.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục