HLV Park Hang Seo phải thay đổi kế hoạch cho đội U23 Việt Nam vì Covid-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2021 | 9:02:57 AM

Kế hoạch dự vòng loại U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam sẽ phải có những thay đổi do Liên đoàn Bóng đá Đài Bắc Trung Hoa quyết định xin rút quyền đăng cai bảng I.

Hành trình tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam sẽ có những thay đổi.
Hành trình tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam sẽ có những thay đổi.

Theo trang tin Focus Taiwan, Liên đoàn Bóng đá Đài Bắc Trung Hoa quyết định xin rút quyền đăng cai bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Lý do được đưa ra là bởi chính quyền Đài Bắc Trung Hoa áp dụng những biện pháp phòng dịch Covid-19 rất nghiêm ngặt. Tất cả những người muốn nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này đều phải tiến hành cách ly bắt buộc 5 ngày. Đây là điều không phù hợp với yêu cầu của AFC trong việc tổ chức các giải bóng đá ở cấp châu Á

Bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 chính là bảng đấu của U23 Việt Nam cùng các đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Việc LĐBĐ Đài Bắc Trung Hoa quyết định xin rút quyền đăng cai khiến AFC phải chọn ra một nước chủ nhà mới cho bảng đấu này.

Như vậy, kế hoạch của U23 Việt Nam sẽ phải có những thay đổi khi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không di chuyển sang Đài Bắc Trung Hoa để thi đấu vào cuối tháng 10.

Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn đang tập luyện tại Hà Nội theo hình thức "bong bóng". Các cầu thủ không được phép tiếp xúc với người ngoài khuôn viên VFF để phòng, chống dịch Covid-19.

Buổi tập hôm nay (16/9) của U23 Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 17h. Trước đó, toàn bộ thành viên U23 Việt Nam đã được cho nghỉ 1 tuần.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục