Tuyển Việt Nam đánh bại Pacific Oceania ở Davis Cup

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2021 | 9:26:00 AM

Tối 15-9, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước Pacific Oceania ở trận ra quân tại Giải quần vợt Đồng đội nam quốc tế (Davis Cup) nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021 diễn ra ở Jordan.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam
Đội tuyển quần vợt Việt Nam

Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 có sự góp mặt của 9 đội, gồm Hong Kong (hạng 68), Việt Nam (hạng 71), Syria (hạng 76), Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110), Qatar (hạng 111), Jordan (hạng 120), Pacific Oceania (hạng 122, gồm VĐV các quốc gia châu Đại Dương, trừ Úc và New Zealand) và Malaysia (hạng 127).

Các đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng có 3 đội. Tuyển Việt Nam ở bảng B cùng tuyển Qatar và Pacific Oceania. Ở bảng đấu này, tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh nhất với Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Vũ Hà Minh Đức và "vua đánh đôi" của làng banh nỉ Việt Nam Lê Quốc Khánh.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam đã duy trì tập luyện một thời gian dài tại CLB quần vợt Hải Đăng (Tây Ninh) trước khi lên đường sang Jordan nên có được phong độ khá ổn định.

Ở trận ra quân ngày 15-9, tuyển Việt Nam thi đấu với các tay vợt Pacific Oceania. 

Trịnh Linh Giang là người đã lĩnh ấn tiên phong của tuyển Việt Nam để so tài với đối thủ người Vanuatu Mainguy Clement. Và tay vợt của CLB Hải Đăng (Tây Ninh) đã không phụ lòng người hâm mộ Việt Nam bằng chiến thắng 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) sau 2 giờ 8 phút thi đấu.

Đến trận thứ hai, Lý Hoàng Nam gặp tay vợt số 1 của Pacific Oceania là Sinclair Colin (Quần đảo Bắc Mariana). Tay vợt 26 tuổi này là đối thủ rất khó chịu cho Hoàng Nam bởi anh từng xếp hạng 419 thế giới.

Ván đầu tiên, Hoàng Nam không bắt nhịp tốt nên để đối thủ nhanh chóng vượt lên dẫn với khoảng cách 3 bàn (Sinclair Colin dẫn 4-1), rồi thua luôn với tỉ số 4-6. Tuy nhiên, tay vợt số 1 Việt Nam đã khởi sắc ở ván thứ hai, bất chấp những cú giao bóng nặng như búa bổ của đối thủ, để giành phần thắng 6-4, cân bằng tỉ số 1-1 sau hai ván.

Hai tay vợt tiếp tục thi đấu quyết liệt ở ván thứ ba quyết định, nhưng đáng tiếc là Hoàng Nam lại để thua 4-6 và chấp nhận gác vợt với tỉ số 1-2 trước Sinclair Colin.

Kết quả này buộc tuyển Việt Nam và Pacific Oceania phải bước vào trận thi đấu thứ ba (đôi nam) mang tính quyết định. Hoàng Nam tiếp tục được đội trưởng Trương Quang Vũ tin tưởng cho đứng cặp Lê Quốc Khánh gặp đôi Baudinet Brett/Sinclair Colin.

Sự kết hợp ăn ý giữa Hoàng Nam/Quốc Khánh đã mang về thắng lợi 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) trước đôi Baudinet Brett/Sinclair Colin. 

Với kết quả này, tuyển Việt Nam cũng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Pacific Oceania ở trận ra quân tại Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021.

(Theo TTO)

Các tin khác
Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục