Tuyển Việt Nam tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/9/2021 | 7:36:42 AM

Tuyển Việt Nam bị trừ điểm và tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA sau 2 trận thua tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) bị trừ điểm do thua 2 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) bị trừ điểm do thua 2 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cập nhật sáng nay 16/9, tuyển Việt Nam bị tụt 3 bậc, từ hạng 92 xuống hạng 95 thế giới. 

Cụ thể, sau 2 trận thua trước Ả Rập Xê Út và Australia tại AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á), tuyển Việt Nam bị trừ 16.76 điểm. Tổng điểm hiện tại của đội tuyển là 1244,09, đứng hạng 95.

Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á, đứng thứ hai là tuyển Thái Lan với vị trí thứ 122 (1148,63 điểm), xếp sau là Philippines (hạng 125), Myanmar (hạng 146) và Malaysia (hạng 154). 

Tuyển Việt Nam đang có chuỗi 3 trận toàn thua, kéo dài từ vòng loại thứ hai đến vòng loại thứ ba, lần lượt trước UAE, Ả Rập Xê Út và Australia.
 
Trong tháng 10, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội sẽ so tài với Trung Quốc và Oman. Cả hai đều có thứ hạng tốt hơn Việt Nam. Nếu giành kết quả tốt, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có cơ hội thăng tiến trở lại trên bảng xếp hạng. 

(Theo VTC)

Các tin khác
Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Chị em phụ nữ CLB Shuffle Dance tích cực tập luyện thường xuyên để có cơ thể khỏe đẹp, dẻo dai.

Thời gian tập luyện thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái không còn bó hẹp vào buổi sáng sớm mà mọi người dành thời gian tập luyện nhiều hơn vào buổi chiều. Không chỉ những người già mà nhiều thanh thiếu niên cũng duy trì mỗi ngày các môn tự chọn như chạy bộ, tập gym, luyện tập xà đơn, xà kép, đạp xe...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục