FIFA vinh danh Văn Hiếu trong danh sách ''5 cầu thủ trẻ tỏa sáng ở World Cup 2021''

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/9/2021 | 9:30:51 AM

Trước khi vòng 16 đội Futsal World Cup 2021 bắt đầu, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) điểm mặt 5 cầu thủ trẻ đã tỏa sáng. Cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu (Việt Nam) vinh dự được gọi tên cùng Zicky, Nishonov, Leozinho, Jouad.

Nguyễn Văn Hiếu được FIFA vinh danh là
Nguyễn Văn Hiếu được FIFA vinh danh là "5 cầu thủ trẻ tỏa sáng" ở Lithuania

Hình ảnh Nguyễn Văn Hiếu (23 tuổi) với chiếc áo số 14 của đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện trên trang chủ FIFA kèm theo những lời khen ngợi. FIFA viết đánh giá về Văn Hiếu: 

"Thật đáng kinh ngạc nếu biết rằng khi FIFA Futsal World Cup gần nhất diễn ra vào năm 2016, Văn Hiếu thậm chí còn chưa chơi môn thể thao này. 

Anh ấy bắt đầu nổi lên vào năm 2018, trở thành tuyển thủ futsal Việt Nam chỉ 12 tháng sau đó và hiện đang chói sáng tại World Cup Lithuania 2021. Cầu thủ chạy cánh này trông như một cậu học sinh lại thi đấu như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. 

Văn Hiếu ngăn chặn đợt tấn công của Panama bằng một pha cản phá xuất sắc bên trong phần sân nhà, rồi thực hiện pha độc diễn suốt chiều dài của sân, vượt qua hai cầu thủ và cả thủ môn Panama trước khi ghi bàn thắng quyết định giúp Việt Nam thắng 2-1". 

Trong bài viết này, FIFA cũng dẫn lời nhận xét của HLV Phạm Minh Giang về Văn Hiếu như sau: "Văn Hiếu là tài năng của đội tuyển futsal Việt Nam. Triết lý chơi bóng của anh ấy rất cập nhật. Anh ấy là một cầu thủ rất triển vọng". 

Cùng sánh vai với Văn Hiếu trong danh sách "ngũ hổ" do FIFA lựa chọn còn có các cầu thủ trẻ tài năng khác như: hậu vệ 21 tuổi Youssef Jouad (Morocco), tiền vệ 22 tuổi Leozinho (Brazil), tiền đạo 23 tuổi Khusniddin Nishonov (Uzbekistan) và tiền đạo 20 tuổi Zicky (Bồ Đào Nha). 
(Theo TTO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục