Nữ kỷ lục gia điền kinh bị đâm chết, người chồng bị cảnh sát bắt

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/10/2021 | 9:53:41 AM

Những ngày qua, làng điền kinh thế giới rúng động trước thông tin về cái chết bất ngờ của nữ VĐV người Kenya Agnes Jebet Tirop. Chồng cô, Ibrahim Rotich, là nghi can số 1 trong vụ việc.

Cái chết của Agnes Jebet Tirop làm rúng động làng điền kinh
Cái chết của Agnes Jebet Tirop làm rúng động làng điền kinh

Vụ việc xảy ra hồi giữa tuần. Tirop được phát hiện qua đời tại nhà riêng với nhiều vết đâm ở vùng bụng và cổ, theo BBC. Các điều tra viên ban đầu xác định đây chính là nguyên nhân khiến cô tử vong.

Thời điểm đó, chồng của Tirop là Ibrahim Rotich đã biến mất một cách bí ẩn. Ngay lập tức, người đàn ông này được đưa vào diện tình nghi. Hôm 16-10, cảnh sát Kenya thông báo họ đã bắt giữ được hai nghi phạm liên can đến vụ việc. Một trong số đó có Ibrahim Rotich.

Nơi mà Rotich bị bắt giữ cách hiện trường cái chết của Tirop khoảng hơn 800km. Reuters cho biết người đàn ông này đang tìm cách trốn ra nước ngoài và bị bắt lại khi chiếc xe của anh ta tông trúng một chiếc xe tải.



Ibrahim Rotich khi bị bắt giữ

Cảnh sát Kenya sẽ tiến hành thẩm vấn Rotich trước khi làm các thủ tục đưa anh này ra tòa. Cái chết của Agnes Tirop là thông tin gây chấn động với làng điền kinh. Cô ra đi khi mới 25 tuổi và cũng chỉ vừa mới lập kỳ tích đáng nể cách đây chưa lâu.

Tại Đức hồi tháng trước, Tirop về đích ở nội dung chạy 10km sau 30 phút 01 giây và xác lập kỷ lục thế giới mới ở giải chạy toàn nữ. Thành tích của cô hơn kỷ lục cũ tới 28 giây.

Cô cũng từng giành HCĐ ở nội dung này tại Giải vô địch điền kinh thế giới các năm 2017 và 2019.

Ngoài ra, Tirop cũng là đại diện của Kenya tham dự nội dung 5.000m ở Olympic Tokyo vừa qua. Khi đó cô cán đích ở vị trí thứ tư.

(Theo TTO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục