Tuyển Việt Nam nguy cơ rớt top 100, Thái Lan nhảy vọt ở bảng xếp hạng FIFA

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/10/2021 | 4:31:22 PM

Sau hai thất bại trước Trung Quốc và Oman trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã tụt ba bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan tăng 5 bậc.

Đội tuyển Việt Nam tụt xuống thứ 98 thế giới.
Đội tuyển Việt Nam tụt xuống thứ 98 thế giới.

Ở loạt trận vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu hai thất bại trước Trung Quốc và Oman. Với những kết quả này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn chưa có được điểm nào và xếp cuối bảng B.

Không những vậy, đội tuyển Việt Nam còn bị trừ điểm khá nặng trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, sau trận thua trước Trung Quốc, chúng ta bị trừ 10,35 điểm và sau thất bại trước Oman bị trừ 10,81 điểm.

Điều này khiến cho đội tuyển Việt Nam tụt 3 bậc từ vị trí thứ 95 xuống vị trí thứ 98 thế giới. Đây là vị trí thấp nhất của đội bóng sau 2 năm (kể từ tháng 7/2019) trên bảng xếp hạng FIFA.

Với vị trí này, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã rơi xuống vị trí thứ 17 ở châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2019, chúng ta không còn nằm trong top 15 đội bóng mạnh nhất ở châu lục.

Thực tế, việc đội tuyển Việt Nam bị tụt xuống là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta phải đối diện với nhiều đối thủ mạnh ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu tiếp tục thua Nhật Bản và Saudi Arabia vào tháng 11, "Những chiến binh sao vàng" có nguy cơ bị rớt khỏi top 100.

Lúc này, ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ nhất nhưng bị Thái Lan thu hẹp cách biệt đáng kể. Trong tháng qua, đội tuyển xứ Chùa vàng không thi đấu nhưng họ vẫn tăng 5 bậc, từ thứ 122 lên 117 thế giới.

Nguyên nhân bởi những đội bóng xếp trên như Zimbabwe, Azerbaijan, Malawi, Niger hay Mozambique đều không thi đấu thành công và bị trừ điểm nặng. Do đó, họ bị tụt xuống dưới Thái Lan.

Dù vậy, vào đầu năm sau, Thái Lan có khả năng lớn sẽ cải thiện thứ hạng khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023 với những đối thủ không quá mạnh. Như vậy, cách biệt của hai đội bóng sẽ ngày càng thu hẹp.

Đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á là Philippines với hạng 127 thế giới. Tiếp theo lần lượt là Myanmar (thứ 145), Malaysia (thứ 155), Singapore (thứ 160), Indonesia (thứ 165), Campuchia (thứ 170), Lào (thứ 185), Brunei (thứ 189), Timor Leste (thứ 194).

Ở top đầu thế giới, đội tuyển Bỉ dù thua trong cả hai trận đấu ở Nations League trước Pháp và Italia nhưng vẫn giữ được vị trí số 1 thế giới. Đứng thứ 2 là Brazil. Trong khi đó, Pháp và Italia đều vượt qua Anh để xếp hạng 3 và 4 thế giới. Các vị trí tiếp theo trong top 10 là Anh (thứ 5), Argentina (thứ 6), Tây Ban Nha (thứ 7), Bồ Đào Nha (thứ 8), Mexico (thứ 9), Đan Mạch (thứ 10).
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục